Israel cho phép người Palestine ở Jerusalem đến thăm Gaza

Ngày 8/8, giới chức Israel tuyên bố sẽ cho phép các thương nhân Palestine từ Jerusalem đến thăm Dải Gaza lần đầu tiên kể từ nhiều năm qua.

Người dân Palestine. (Nguồn: AFP)

Ngày 8/8, giới chức Israel tuyên bố sẽ cho phép các thương nhân Palestine từ Jerusalem đến thăm Dải Gaza lần đầu tiên kể từ nhiều năm qua.

Cơ quan quản lý các vấn đề dân sự ở Bờ Tây (COGAT) của Israel cho biết họ sẽ cho phép một số ít các doanh nhân từ Đông Jerusalem xem xét cơ hội đầu tư vào Gaza.

Israel kiểm soát hầu hết các hoạt động ra vào tại Dải Gaza và liên tục phong tỏa vùng đất này trong một thập kỷ qua.

Tuy nhiên, trong một bài báo đăng trên mạng xã hội Facebook bằng tiếng Arab ngày 7/8, COGAT cho hay cơ quan này sẽ cấp phép cho "các doanh nhân và những người muốn tăng cường và thúc đẩy nền kinh tế, cơ sở hạ tầng cũng các điều kiện nhân đạo ở Dải Gaza."

Theo đó, có khoảng 150 người sẽ được phép vào  Dải Gaza cùng một lúc./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://vietnamplus.vn/israel-cho-phep-nguoi-palestine-o-jerusalem-den-tham-gaza/460083.vnp