Israel 'chơi liều' ở Bờ Tây, EU chỉ trích

Ngày 17/1, Tổ chức Peace Now chuyên theo dõi hoạt động chống định cư tại các vùng lãnh thổ của Palestine cho biết, chính quyền Israel cùng ngày đã xúc tiến kế hoạch xây dựng thêm 780 ngôi nhà tại các khu định cư ở Bờ Tây.

Chính quyền Israel đã xúc tiến kế hoạch xây dựng thêm 780 ngôi nhà tại các khu định cư ở Bờ Tây. (Nguồn: DW)

Chính quyền Israel đã xúc tiến kế hoạch xây dựng thêm 780 ngôi nhà tại các khu định cư ở Bờ Tây. (Nguồn: DW)

Theo Peace Now, Chính phủ Israel đã quyết định hợp pháp hóa hơn 90% tổng số ngôi nhà nằm sâu trong Bờ Tây, vốn được người Palestine coi là trung tâm của nhà nước độc lập trong tương lai và 200 ngôi nhà khác nằm ở các vùng giáp ranh chưa được phân định.

Đây là đợt hợp thức hóa vào phút chót trước khi chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump hết nhiệm kỳ vào ngày 20/1.

Cũng theo Peace Now, trong nhiệm kỳ của Tổng thống Trump, Israel đã đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu định cư. Đặc biệt, trong năm, 2020, Israel đã thông qua hoặc đẩy nhanh các dự án xây dựng hơn 12.000 căn nhà - con số cao nhất trong một năm kể từ năm 2012, khi tổ chức phi chính phủ này bắt đầu thống kê số liệu.

Peace Now kết luận: “Bằng cách thúc đẩy xây dựng hàng trăm ngôi nhà định cư, Thủ tướng Benjamin Netanyahu một lần nữa lại đặt các lợi ích chính trị cá nhân lên trước lợi ích quốc gia".

"Hoạt động định cư này không chỉ làm xói mòn triển vọng của một giải pháp chấm dứt xung đột với Palestine trong dài hạn, mà về mặt ngắn hạn, hoạt động này còn đẩy Israel vào một quá trình dẫn tới mâu thuẫn với chính quyền sắp tới của ông Joe Biden một cách không cần thiết”, tổ chức này nhận định.

Văn phòng Thủ tướng Netanyahu hiện chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.

Trong khi đó, cùng ngày, Liên minh châu Âu (EU) đã lên án động thái của Israel, cho rằng quyết định này là “trái với luật pháp quốc tế và tiếp tục phá hoại triển vọng về một giải pháp hai nhà nước”.

Tờ Times of Israel dẫn một thông báo của người phát ngôn EU Peter Stano nêu rõ: “EU một lần nữa kêu gọi Israel chấm dứt mọi hoạt động định cư, tháo dỡ các tiền đồn được thiết lập từ tháng 3/2001... EU kêu gọi cả hai bên tránh thực hiện những bước đi đơn phương có thể phá hoại giải pháp hai nhà nước".

(theo Times of Israel)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/israel-choi-lieu-o-bo-tay-eu-chi-trich-134210.html