Israel cố gắng 'mặc cả' với Nga về sự hiện diện quân sự của Iran tại Syria

Thủ tướng nói rằng Israel nói rằng đất nước ông vẫn sẽ hành động ở Syria với quyết tâm chống lại những nỗ lực của Iran nhằm mở mặt trận bổ sung trên Cao nguyên Golan.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: Getty

Hôm 8/10 vừa qua, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông có kế hoạch thảo luận với Tổng thống Nga Vladimir Putin về sự hiện diện của Iran tại Syria cũng như tiếp tục cáo buộc Tehran chuyển giao vũ khí gây chết người cho Hezbollah ở Lebanon.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục quyết tâm hành động chống lại những nỗ lực của Iran để mở thêm một mặt trận chống lại chúng tôi trên Cao nguyên Golan. Tại Syria chúng tôi sẽ hành động chống lại tất cả các nỗ lực để chuyển vũ khí sát thương cho nhóm vũ trang Hezbollah ở Lebanon. Tôi sẽ thảo luận những vấn đề này với Tổng thống Putin khi chúng tôi bàn về việc phối hợp an ninh quan trọng giữa quân đội Israel và quân đội Nga và tất nhiên cùng nhau chúng tôi vẫn sẽ phát triển mối quan hệ tốt đẹp giữa 2 quốc gia", ông Netanyahu nhấn mạnh.

"Tôi biết rằng Tổng thống Putin hiểu cam kết của tôi đối với an ninh của Israel và ông ấy cũng hiểu tầm quan trọng của Cao nguyên Golan với Israel", Thủ tướng Netanyahu bổ sung, thêm rằng sự hiện diện của Israel trên Cao nguyên Golan "là sự đảm bảo cho tình trạng ổn định trong khu vực".

Israel nắm quyền kiểm soát Cao nguyên Golan vốn thuộc về Syria từ năm 1944 sau Chiến tranh Sáu ngày năm 1967. Năm 1981, Knesset - quốc hội của Israel đã thông qua một đạo luật về Cao nguyên Golan, đơn phương tuyên bố chủ quyền của Israel trên lãnh thổ này. Nghị quyết Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc 497 được đưa ra vào ngày 17/12/1981 phán quyết rằng việc sáp nhập là không có hiệu lực pháp lý quốc tế.

PHƯƠNG PHƯƠNG (Theo TASS)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/israel-co-gang-mac-ca-voi-nga-ve-su-hien-dien-quan-su-cua-iran-tai-syria-a247105.html