Israel có thể chưa hề tấn công Syria kể từ khi Nga lắp đặt S-300?

Trong khi Israel tuyên bố đã tấn công Syria trở lại sau 5 tuần im ắng vì vụ máy bay IL-20 của Nga bị bắn rơi, phía Damascus lại cho rằng chưa hề có cuộc không kích nào diễn ra.

S-300 đã được chuyển cho Syria kể từ đầu tháng 10.

S-300 đã được chuyển cho Syria kể từ đầu tháng 10.

Không quân Israel vẫn chưa tấn công Syria kể từ khi Nga cung cấp hệ thống phòng không S-300 cho các lực lượng quân Chính phủ, một nguồn tin quân sự ở Damascus nói với tờ Al-Masdar News hôm 4/11.

Theo nguồn tin này, Không quân Israel đã tránh vi phạm không phận Syria từ vùng Cao nguyên Golan và Lebanon kể từ khi quân đội Syria nhận được hệ thống phòng không S-300 vào đầu tháng 10.

Nguồn tin nói rằng Không quân Israel thường bay đến gần biên giới từ phía Đông Lebanon, nhưng sau đó quay trở lại trước khi xâm phạm không phận của Syria.

Tuần trước, một quan chức Israel nói với hãng tin Reuters rằng, nước này đã tấn công Syria trở lại kể từ sau vụ trinh sát cơ IL-20 của Nga bị bắn rơi vào ngày 17/9. Tuy nhiên, người này không chỉ rõ mục tiêu mà Israel nhắm tới.

Kênh truyền hình Channel One của Israel cũng tuyên bố rằng Lực lượng Phòng vệ (IDF) đã tấn công một lô hàng vũ khí của Iran dành cho Hezbollah.

Khi được hỏi về vấn đề này, nguồn tin quân sự Syria đã lên tiếng bác bỏ bất kỳ cuộc tấn công nào gần đây từ phía Israel.

Nguồn tin bổ sung rằng, quân đội Nga vẫn đang huấn luyện các đơn vị phòng không của Syria để sử dụng hệ thống S-300 ở vùng Latakia và miền tây Hama.

Mạnh Kiên

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/israel-co-the-chua-he-tan-cong-syria-ke-tu-khi-nga-lap-dat-s-300-a409805.html