Israel có thể cung cấp cho Ukraine tên lửa tầm ngắn LORA để đáp trả Iran

Nếu Israel quyết định cung cấp tên lửa cho Ukraine thì đây có thể là hệ thống tên lửa tầm ngắn LORA, được cho là hiệu quả hơn so với Hệ thống Tên lửa Chiến thuật Lục quân (ATACMS) của Mỹ.

Các chuyên gia quân sự đang bắt đầu thảo luận về tuyên bố của Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Israel, ông Eyal Hulata về khả năng cung cấp tên lửa đạn đạo có độ chính xác cao cho Ukraine như một phản ứng đáp trả trước khả năng Iran cung cấp tên lửa Fateh-110 và Zolfaghar cho Nga. Tuyên bố này được đăng tải trên kênh truyền hình Hkan của Israel.

Tên lửa LORA bắn trúng mục tiêu ở tầm xa 400km. Nguồn: Defense Express

Ông Eyal Hulata lưu ý, các tên lửa mà Israel có thể cung cấp cho Ukraine sẽ là những tên lửa do nước này sản xuất. Điều đó đã thu hẹp đáng kể danh sách các lực chọn và khiến tên lửa Lora trở thành “ứng viên” tiềm năng nhất. Israel từng cung cấp tên lửa này cho Azerbaijan trong cuộc xung đột Nagorno-Karabakh vào năm 2020.

Tên lửa đạn đạo tầm ngắn Lora do Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Israel (Israel Aerospace Industries - IAI) phát triển, thuộc thế hệ vũ khí chính xác tầm xa mới nhất của Israel. Các cuộc thử nghiệm đầu tiên diễn ra vào năm 2017.

Tên lửa có kích thước tương đối nhỏ, với chiều dài 5m, đường kính 0,61m, nhưng lại có tầm bắn xa 400km, tiêu diệt mục tiêu bằng đầu đạn nặng 570kg.

Ngoài đầu đạn HE-Frag thông thường, Lora có thể sử dụng đầu đạn chống boongke. LORA được trang bị hệ thống dẫn đường vệ tinh và thiết bị định vị quán tính, cho phép nó tấn công các mục tiêu đứng yên với tọa độ biết trước. Tên lửa có thể cơ động trong quá trình bay khiến việc đánh chặn nó trở nên rất khó khăn.

Do tên lửa có kích thước nhỏ và trọng lượng nhẹ nên bệ phóng của nó có thể được đặt trên một chiếc xe phóng thông thương. Thời gian chuẩn bị bắn nhanh nhất đạt được (từ khi nhận lệnh bắn mục tiêu đến khi phát nổ đầu đạn tùy theo cự ly bắn) không quá 10 phút.

Lora được cho là hoạt động hiệu quả hơn hệ thống ATACMS của Mỹ. Nó có đầu đạn lớn hơn gấp 2,5 lần, tầm bắn xa hơn 100km. Độ chính xác của Lora cũng cao hơn nhờ hệ thống dẫn đường vệ tinh và thiết bị định vị quán tính. Tuy vậy, nếu Israel cung cấp tên lửa Lora cho Ukraine thì điều này sẽ đi ngược chính sách trung lập mà Israel theo đuổi bấy lâu nay./.

Hồng Anh/VOV.VN (biên dịch) Theo Defense Express

Nguồn VOV: https://vov.vn/quan-su-quoc-phong/israel-co-the-cung-cap-cho-ukraine-ten-lua-tam-ngan-lora-de-dap-tra-iran-post985664.vov