Israel có thể sử dụng siêu tiêm kích tàng hình F-35 sau khi Syria được tăng cường các tổ hợp 'rồng lửa' S-300 của Nga

'Isarel sẽ sử dụng siêu tiêm kích tàng hình F-35 để tấn công tác mục tiêu ở Syria sau khi các hệ thống phòng không của Syria được tăng cường hệ thống các tổ hợp tên lửa S-300' - Đài phát thanh Quân đội Israel cho hay.

Tổ hợp phòng không S-300 của Nga. Ảnh: TASS

Việc Tel Aviv tự do thực hiện các cuộc tấn công “mục tiêu Iran” ở trong hay ngoài lãnh thổ Syria đã bị hạn chế nghiêm trọng kể từ khi Moscow chuyển giao các hệ thống phòng không S-300 và phần cứng đi kèm cho Damascus. Bởi quyết tâm của Moscow là làm nhiễu các hệ thống ra đa, điều hướng và liên lạc trên bất kỳ máy bay nào của đối phương khi tấn công vào lãnh thổ Syria. Vì vậy, để ngăn chặn các mối đe dọa tiềm tàng đối với các máy bay chiến đấu của họ, Israel sẽ dựa nhiều hơn vào F-35 để thực hiện các nhiệm vụ của mình tại Syria, theo Galei Tzahal (Đài phát thanh Quân đội Israel).

Trong những năm gần đây, Tel Aviv đã mua 50 chiếc F-35 từ Lockheed Martin, với chi phí 125 triệu USD mỗi chiếc. Tám trong số các máy bay đã được chuyển giao cho Israel, 33 chiếc nữa dự kiến đến năm 2021 sẽ bàn giao, một nguồn tin của IAF cho biết.

Theo các đặc tính kỹ thuật của các máy bay do Mỹ chế tạo, hệ thống ra đa được quét bằng điện tử (AESA) cho phép máy bay phản lực hoạt động không bị phát hiện bên trong lãnh thổ địch và tránh các hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến như S-300. Cho dù khả năng tàng hình của F-35 có hiệu quả trong các điều kiện chiến đấu, nhưng trên thực tế máy bay này còn xảy ra trục trặc trong các hệ thống của nó, nhất là vấn đề về ra đa.

Máy bay F-35 của không quân Israel

Tổ hợp phòng không S-300 của Nga. Ảnh: TASS

Động thái của Nga là nhằm bảo vệ không phận Syria bằng các tổ hợp S-300 sau sự cố máy bay trinh sát Il-20 hoạt động trên bầu trời Syria bị hệ thống phòng không của Damascus bắn nhầm. Moscow đã đổ lỗi cho cái chết của 15 quân nhân trên là do Tel Aviv, khẳng định rằng thảm kịch xảy ra vì bốn chiếc F-16 của Israel đã sử dụng chiếc máy bay của Nga làm vỏ bọc trong một cuộc không kích ở tỉnh Latakia.

Tuy nhiên, sau đó Tel Aviv đã phủ nhận trách nhiệm, và cho rằng lỗi là do Damascus và Tehran, và nhấn mạnh rằng sẽ tiếp tục tấn công “mục tiêu Iran” ở Syria. Tuy nhiên, Israel cam kết sẽ tăng cường sự phối hợp giữa IDF và Quân đội Nga, để tránh không để xảy ra các sự cố đáng tiếc nào nữa trên bầu trời Syria.

Như Ngọc (Theo RT)

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/israel-co-the-su-dung-sieu-tiem-kich-tang-hinh-f-35-sau-khi-syria-duoc-tang-cuong-cac-to-hop-rong-lua-s-300-cua-nga/