Israel công bố ý định xây dựng một sáng kiến về an ninh mạng quốc tế

Thủ tướng Israel Naftali Bennett ngày 21/7 đã công bố ý định xây dựng một sáng kiến mới về an ninh mạng quốc tế.

Thủ tướng Israel Naftali Bennett phát biểu tại hội nghị Tuần lễ Không gian mạng ở Tel Aviv, ngày 21/7/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Thủ tướng Israel Naftali Bennett phát biểu tại hội nghị Tuần lễ Không gian mạng ở Tel Aviv, ngày 21/7/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại hội nghị Tuần lễ Không gian mạng được tổ chức tại Đại học Tel Aviv, ông Bennett kêu gọi các nước cùng với Israel tham gia sáng kiến này.

Thủ tướng Israel cho hay "chúng tôi chuẩn bị xây dựng một lá chắn mạng toàn cầu nhằm đoàn kết và liên kết lực lượng và nguồn lực". Ông Bennett nhấn mạnh các nước cần hợp tác trong sáng kiến này vì "nếu chúng ta cùng chiến đấu thì chúng ta sẽ chiến thắng".

Thủ tướng Bennett cảnh báo các ngành công nghiệp ngày nay đều dễ bị tổn thương trước các cuộc tấn công an ninh mạng, trong đó có nguồn nước, điện, thực phẩm, hàng không và ô tô. Các cuộc tấn công này là mối nguy lớn nhất cả với an ninh của từng quốc gia và toàn thế giới.

Theo ông Bennett, khoảng 41% số tiền đầu tư cho lĩnh vực công nghệ không gian mạng trên thế giới là dành cho các doanh nghiệp tại Israel./.

Quang Minh (P/v TTXVN tại Tel Aviv)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/israel-cong-bo-y-dinh-xay-dung-mot-sang-kien-ve-an-ninh-mang-quoc-te/203933.html