Israel cung cấp nhiên liệu cho xe tải chở hàng viện trợ của Liên hợp quốc

Ngày 14/11, Israel đã đồng ý cung cấp 24.000 lít dầu diesel cho các xe tải của Liên hợp quốc (LHQ) chở hàng viện trợ đến Dải Gaza. Thông báo được đưa ra trong bối cảnh Cơ quan LHQ về người tị nạn Palestine (UNRWA) cảnh báo sẽ tạm ngừng các chương trình viện trợ nhân đạo của cơ quan này trong vòng 30 tiếng đồng hồ do cạn kiệt nhiên liệu.

Bốc dỡ hàng viện trợ nhân đạo tại Dải Gaza ngày 21/10/2023. Ảnh: THX/TTXVN

Ít ngày sau khi bùng phát xung đột giữa Phong trào Hồi giáo Hamas và Israel hôm 7/10, người dân ở Gaza gặp nhiều khó khăn do thiếu điện sau khi Israel cắt nguồn cung nước, điện và nhiên liệu phục vụ hoạt động của nhà máy điện duy nhất ở dải đất ven biển này.

Theo ông Adnan Abu Hasna, cố vấn truyền thông của UNRWA, cơ quan này đã nhiều lần liên lạc với Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và Israel, để có thể đạt được thỏa thuận về việc cho phép vận chuyển nhiên liệu đến Dải Gaza.

Tuy nhiên, một nguồn tin nói với hãng Reuters rằng số nhiên liệu mà Israel chấp thuận nói trên chỉ được sử dụng cho xe tải của LHQ, mà không được cung cấp cho các bệnh viện ở Dải Gaza vốn cũng đang trong tình trạng thiếu nhiên liệu để chạy máy phát điện.

Trong bối cảnh các cơ sở y tế tại Gaza đang phải xoay xở với tình trạng thiếu nhiên liệu để vận hành máy phát điện và các trang thiết bị y tế khác, ngày 14/11, Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres bày tỏ "vô cùng lo lắng trước tình hình tồi tệ khủng khiếp" tại các bệnh viện ở đây.

Cùng ngày 14/11, Ngoại trưởng Canada Melanie Joly cho rằng công tác hỗ trợ của LHQ đối với thường dân Palestine sẽ phải kết thúc sớm do thiếu nhiên liệu là việc không thể chấp nhận được.

Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani cho biết viện trợ nhân đạo của nước này sẽ đến Dải Gaza trong những giờ tới. Theo phóng viên TTXVN tại Rome, phát biểu với các ủy ban quốc phòng và đối ngoại của Quốc hội Italy, ông Tajani nói rằng 2 máy bay quân sự C130 chở 16 tấn viện trợ nhân đạo đang tới Gaza. Italy cũng đang chờ vào Gaza để lắp đặt bệnh viện dã chiến.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Matthew Miller cho biết Mỹ ủng hộ việc sơ tán để đảm bảo an toàn cho các bệnh nhân đang điều trị ở các bệnh viện ở Dải Gaza. Phát biểu tại buổi họp báo ngày 14/11, ông Miller thông báo Mỹ đang trao đổi với các tổ chức viện trợ nhân đạo và các bên thứ ba để có thể tiến hành các hoạt động sơ tán như vậy.

Nguyễn Hà - Thanh Hoa - Hà Linh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/israel-cung-cap-nhien-lieu-cho-xe-tai-cho-hang-vien-tro-cua-lien-hop-quoc-20231115173249074.htm