Israel cứng rắn với Iran trước khả năng Mỹ quay trở lại thỏa thuận hạt nhân 2015

Israel cương quyết không đồng tình với việc Tổng thống Joe Biden chủ trương đưa Mỹ quay trở lại thỏa thuận hạt nhân đạt được năm 2015 với Iran. Cùng thời điểm này, Israel tỏ ra cứng rắn hơn với Iran.

Ông Joe Biden và ông Netanyahu (phải) trong một cuộc gặp năm 2010. Ảnh: AFP

Ông Joe Biden và ông Netanyahu (phải) trong một cuộc gặp năm 2010. Ảnh: AFP

Tờ The Hill đưa tin các quan chức Mỹ và Iran đang tổ chức đối thoại gián tiếp tại Vienna (Áo) nhằm thiết lập lộ trình “tuân thủ song phương” để hai bên cùng quay trở lại Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) - thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và các nước trong Nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức) năm 2015.

Chính phủ của Thủ tướng Netanyahu và cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đều chỉ trích thỏa thuận hạt nhân đạt được năm 2015 là yếu đuối và nguy hiểm. Nhưng Tổng thống Biden lại cho rằng việc Mỹ quay trở lại thỏa thuận hạt nhân năm 2015 là cách duy nhất để hạn chế nguy cơ Iran đạt được vũ khí hạt nhân.

Những cuộc tấn công bí ẩn vào cơ sở hạt nhân của Iran cũng như chiến hạm nước này tại Biển Đỏ trong thời gian gần đây khiến nhiều chuyên gia nghi ngờ Tel Aviv đang có hành vi phá hoại ngầm với Tehran.

Tel Aviv chưa xác nhận hoặc bác bỏ vai trò của nước này trong các cuộc tấn công. Tuy nhiên, Thủ tướng Benjamin Netanyahu từng cảnh báo rằng Israel không ngần ngại loại bỏ các mối đe dọa từ Iran.

Trong một phát biểu vào tháng 4, Thủ tướng Netanyahu dường như gửi thông điệp đến Mỹ: “Tôi thậm chí nói với cả những người bạn tốt nhất rằng: Đừng tạo lỗi lầm, một thỏa thuận có thể dẫn đường để Iran đến với vũ khí hạt nhân-loại vũ khí gây rủi ro cho chúng ta-bất cứ thỏa thuận nào cũng không thể trói buộc chúng ta”.

Ngày 11/4, cơ sở hạt nhân Natanz của Iran bị tấn công, chỉ một ngày sau khi nước này công bố lắp đặt máy li tâm mới. Truyền thông Israel dẫn nguồn tin giấu tên cho biết cơ quan tình báo nước này Mossad đã tấn công mạng nhằm vào Natanz. Phía Iran cũng cáo buộc Israel đứng sau cuộc tấn công.

Ngoại trưởng Đức Heiko Maas ngày 12/4 bày tỏ lo ngại rằng vụ tấn công có thể phá hoại các đàm phán mới liên quan đến thỏa thuận hạt nhân 2015.

Hà Linh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/israel-cung-ran-voi-iran-truoc-kha-nang-my-quay-tro-lai-thoa-thuan-hat-nhan-2015-20210413215405783.htm