Israel đặt tên Tổng thống Trump cho khu định cư mới ở Cao nguyên Golan

Một bộ trưởng của Israel hôm 14/6 cho biết Chính phủ đã phê duyệt kế hoạch xây dựng một khu định cư mới ở Cao nguyên Golan do Israel chiếm đóng được đặt theo tên của Tổng thống Donald Trump.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu có bài phát biểu công bố dự kiến xây dựng khu định cư mới được đặt theo tên của Tổng thống Mỹ tại Cao nguyên Golan vào ngày 16/6/2019. Ảnh: AFP

Thủ tướng Benjamin Netanyahu có bài phát biểu công bố dự kiến xây dựng khu định cư mới được đặt theo tên của Tổng thống Mỹ tại Cao nguyên Golan vào ngày 16/6/2019. Ảnh: AFP

Bộ trưởng Định cư Tzipi Hotovely đã viết trên Facebook rằng Bộ sẽ bắt đầu chuẩn bị cho Ramat Trump (theo tiếng Do Thái nghĩa là "Cao nguyên Trump") làm nơi định cư cho 300 gia đình. Thông báo được đưa ra đúng vào sinh nhật của ông Trump, mặc dù không rõ liệu có mối liên hệ nào giữa công bố và kỷ niệm sinh nhật của Tổng thống đương nhiệm Hoa Kỳ hay không.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp công nhận cao nguyên miền núi chiến lược này là lãnh thổ của Israel vào tháng 3/2019. Động thái này được đưa ra trong chuyến thăm Washington của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu chỉ vài tuần trước cuộc bầu cử của Israel. Quyết định này, chỉ là một trong một số động thái ngoại giao có lợi cho Israel, đã được hoan nghênh rộng rãi ở đó.

Chính phủ Israel phê duyệt kế hoạch, theo truyền thông Israel sẽ liên quan đến việc kiếm được 8 triệu shekels (2,3 triệu USD) để phát triển thị trấn, thúc đẩy một dự án được Thủ tướng Netanyahu công bố vào năm ngoái.

Tháng 6 năm ngoái, ông Netanyahu đã triệu tập Nội các của mình tại ngôi làng nhỏ Qela để bỏ phiếu thông qua việc đặt tên cho khu định cư này là "Ramat Trump" như một cử chỉ đánh giá cao sự công nhận chủ quyền của Israel đối với Cao nguyên Golan.

Thị trấn nhỏ Qela là nơi sinh sống của dưới 300 người. Khu phố ban đầu của nó là Bruchim, sẽ được đổi tên thành Cao nguyên Trump.

Tại một cuộc họp nội các vào 14/6, Thủ tướng Netanyahu nói rằng Israel sẽ "bắt đầu các bước thực tế trong việc thành lập cộng đồng Ramat Trump trên Cao nguyên Golan - nơi đã được Tổng thống Trump công nhận chủ quyền của Israel".

Israel đã xây dựng hàng chục khu định cư ở Golan trong những năm qua, với ước tính 26.000 người định cư Do Thái sống ở đó vào năm 2019, hầu hết là thành viên của giáo phái Hồi giáo Shiite và một bộ phận người Ả Rập.

Huy Anh (theo AP)

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/quoc-te/israel-dat-ten-tong-thong-trump-cho-khu-dinh-cu-moi-o-cao-nguyen-golan-523621.html