Israel đặt trong tình trạng báo động cao sau khi tướng Iran thiệt mạng

Lực lượng Quốc phòng Israel (IDF) tuyên bố nước này đã được đặt trong tình trạng báo động cao trước các mối đe dọa có thể đến từ Iran, trong khi khu trượt tuyết Mount Hermon đã ngừng đón du khách.

Israel đã được trong tình trạng báo động.

Israel đã được trong tình trạng báo động.

Xác nhận trên tài khoản Twitter chính thức, Lực lượng Quốc phòng Israel (IDF) tuyên bố nước này đã được đặt trong tình trạng báo động cao trước các mối đe dọa có thể đến từ Iran, trong khi khu trượt tuyết Mount Hermon đã ngừng đón du khách.

"Xem xét tình hình, chúng tôi quyết định địa điểm Mount Hermon sẽ không mở cửa cho du khách trong ngày hôm nay”, thông báo cho biết.

Trước đó, chỉ huy lực lượng tinh nhuệ Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) Qasem Soleimani đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ vào sáng 3/1. Quyết định được thực hiện sau khi Washington cáo buộc Tehran dàn dựng một cuộc tấn công bạo lực vào Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad.

Sau thông tin nói trên, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Naftali Bennett được cho là đã tổ chức một cuộc họp với các quan chức an ninh và quân đội cấp cao nhằm thảo luận về những thách thức có thể xảy ra sau cái chết của tướng Soleimani.

Trong phản ứng mới nhất, lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei tuyên bố, cái chết của chỉ huy Quds sẽ chỉ tăng gấp đôi động lực cho cuộc chiến chống lại Mỹ và Israel.

Mạnh Kiên

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/israel-dat-trong-tinh-trang-bao-dong-cao-sau-khi-tuong-iran-thiet-mang-a461851.html