Israel để tang các nạn nhân trong vụ giẫm đạp

AFP đưa tin, ngày 2-5, Israel tổ chức quốc tang tưởng niệm 45 nạn nhân xấu số trong vụ giẫm đạp tại lễ hành hương tới lăng mộ nổi tiếng của Giáo sĩ Shimon Bar Yocha cách đây 3 ngày. Trước đó, gia đình các nạn nhân đã tiến hành lễ tang cho người thân thiệt mạng trong vụ giẫm đạp trên vào tối 1-5. Tại Quảng trường Habima ở Tel Aviv, nhiều người đã thắp nến để tưởng nhớ các nạn nhân xấu số.

Thảm kịch xảy ra trên núi Meron vào sáng 30-4, khi hàng chục nghìn người Do Thái tham gia cuộc hành hương hằng năm trong dịp lễ Lag BaOmer xung quanh lăng mộ nổi tiếng của Giáo sĩ Shimon Bar Yocha. Nguyên nhân của thảm kịch trên vẫn chưa được làm rõ, song một số ý kiến cho rằng, nhiều người đã chen chúc nhau di chuyển qua một lối đi hẹp trong khi cảnh sát lại chặn ở lối đi khác, gây ra vụ kẹt cứng. Nhiều người không thể thoát ra được nên giẫm đạp vào nhau, khiến ít nhất 45 người thiệt mạng và 150 người bị thương.

YÊN BÌNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/israel-de-tang-cac-nan-nhan-trong-vu-giam-dap-658445