Israel dọa diệt toàn bộ phòng không Syria?

Theo truyền thông Nga, Quân đội Israel đang chuẩn bị cho một kịch bản nóng tiêu diệt mạng lưới phòng thủ Syria khi thích hợp.

Nhận định trên được đưa ra sau khi Israel tiến hành một cuộc diễn tập đối phó với phòng không Syria bằng những mô hình có kích thước tương tự thật của những hệ thống tên lửa phòng không hiện có của Damascus.

Sau cuộc diễn tập, một quan chức quốc phòng cấp cao của Israel tuyên bố, nước này đủ năng lực để diệt sạch phòng không Syria nếu Damascus ngắm bắn chiến đấu cơ của Tel Aviv. "Chúng tôi buộc phải làm vậy một cách chủ động hơn vì không còn cách nào khác để bảo vệ Nhà nước Do Thái".

Mô hình tên lửa phòng không Syria được Israel dùng làm mục tiêu diễn tập.

Cùng với tuyên bố trên, vị đại diện này cũng đưa ra cảnh báo đỏ rằng, phòng không Syria đừng dại dột sử dụng lực lượng phòng không để tấn công các máy bay chiến đấu Israel bên trong lãnh thổ Syria.

"Tất cả trận địa phòng không Syria dám phóng đạn vào máy bay của chúng tôi đều sẽ bị tiêu diệt. Các đơn vị nào không bắn thì đương nhiên chúng tôi cũng sẽ không phản đòn", vị đại diện này tuyên bố.

Theo nhận định của Southfront, Syria không thể xem thường tuyên bố của Issrael bởi không quân nước này được đánh giá là bậc thầy của những đòn tập kích đường không khiến đối phương khó có thể trở tay.

Và người Israel đã tỏ ra là bậc thầy trong loại hình tác chiến này khi lực lượng không quân nước này ít nhất một lần khiến trận địa phòng không tại tỉnh Latakia của Syria tan nát. Trận tập kích này được Israel thực hiện vào tối 30/10/2013.

Ngoài căn cứ phòng không Latakia, một mục tiêu khác tại thủ đô Damacus cũng bị máy bay Israel tấn công - nơi trận địa tển lửa phòng không S-125 được triển khai. Ngoài S-125, cả 2 vị trí này cũng là nơi triển khai hệ thống tên lửa phòng không khác là 9K33.

Bị tấn công bất ngờ khiến trận địa phòng không Syria đã không kịp có bất cứ phản ứng nào cho đến khi chiến đấu cơ Israel hoàn thành nhiệm vụ của mình và rút đi một cách an toàn.

Tuy nhiên, mọi chuyện đã khác trước và Israel sẽ không dám mạo hiểm với đòn đánh của mình bởi Syria hiện đang vận hành S-300PM2 - một trong những hệ thống phòng không đáng sợ nhất thế giới với khả năng diệt cả mục tiêu tầm cao và tầm cực thấp.

Đặc biệt, Nga còn chuyển giao cho Syria các hệ thống điều khiển và chỉ huy đồng bộ tiên tiến 9S52M Polyana-D4M, chuyên sử dùng cho các lữ đoàn phòng không hỗn hợp.

Hệ thống Polyana-D4M có thể chỉ huy đồng bộ các hệ thống tên lửa phòng không riêng rẽ và chỉ huy đồng bộ nhóm kết hợp các hệ thống trong đội hình lữ đoàn phòng không hỗn hợp thông qua hệ thống chỉ huy đồng bộ tương ứng của các phân đội hợp thành tên lửa S-300, Buk, Tor, các tổ hợp pháo-tên lửa phòng không Pantsir-S1 và Tunguska.

Có thể nói rằng, Polyana-D4M là hệ thống có vai trò vô cùng quan trọng, giúp chia sẻ thông tin mục tiêu từ radar tầm xa của các tổ hợp hiện đại hơn như S-300 cho các hệ thống có phạm vi phát hiện mục tiêu gần hơn hoặc kém hiện đại hơn như S-75, S-125, Pantsir-S…

Hệ thống này biến các hệ thống phòng không hỗn hợp rời rạc của Syria trở thành một lưới phòng không tích hợp vững chắc và linh hoạt khiến Israel tính toán kỹ thiệt hơn nếu mạo hiểm vượt qua.

Thùy Dung

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/israel-doa-diet-toan-bo-phong-khong-syria-3369066/