Israel giới thiệu hàng loạt vũ khí laser phòng thủ tên lửa mới

Bộ Quốc phòng Israel cho biết, quá trình phát triển 3 dòng vũ khí laser công nghệ mới có khả năng phòng thủ tên lửa đã hoàn tất và việc thử nghiệm chúng sẽ bắt đầu trong năm 2020.

Các dòng vũ khí laser mới sử dụng các chùm phát năng lượng cao có công suất tới 100 Kilowatt, có khả năng thiêu cháy và kích thích nổ các loại đầu đạn tên lửa, rocket, đạn pháo bắn tới.

 Israel hiện rất tích cực phát triển các dòng vũ khí laser cho nhiệm vụ phòng thủ, đánh chặn tên lửa.

Israel hiện rất tích cực phát triển các dòng vũ khí laser cho nhiệm vụ phòng thủ, đánh chặn tên lửa.

Dòng vũ khí laser đầu tiên được thiết kế cho nhiệm vụ phòng không. Chúng sẽ được bổ sung chức năng cho tổ hợp phòng thủ tên lửa Iron Dome. Dòng vũ khí laser này có thể đánh chặn các loại mục tiêu bay thấp hiệu quả hơn đạn tên lửa Tamir của Iron Dome, nhưng bị hạn chế chức năng trong thời tiết xấu, nhiều mây mù. Giới chức quốc phòng Israel cho biết, vũ khí laser là giải pháp tiết kiệm chi phí so với phương án sử dụng đạn tên lửa đánh chặn truyền thống.

Tổ hợp vũ khí laser mới sẽ được bắt đầu thử nghiệm từ mùa Hè 2020. Nó sẽ tham gia thực chiến tại khu vực Dải Gaza ngay trong cuối năm.

Dòng vũ khí laser thứ hai được thiết kế nhỏ gọn để triển khai trên các loại xe dã chiến hoặc xe tải. Nó cung cấp ô phòng không tầm thấp với bán kính 3-4km giúp bảo vệ đội hình chiến đấu mặt đất khỏi các loại đạn pháo, cối.

Dòng vũ khí laser thứ ba được chế tạo phù hợp để lắp trên máy bay vận tải Hercules với nhiệm vụ chính là đánh chặn tên lửa đạn đạo của đối phương ở giai đoạn tiếp cận.

Hiện tại, các thông tin về 3 dòng vũ khí laser mới vẫn được cung cấp rất hạn chế và chưa rõ thời điểm chúng được trang bị chính thức cho Quân đội Israel.

Theo Tuấn Sơn/Quân đội Nhân dân

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/israel-gioi-thieu-hang-loat-vu-khi-laser-phong-thu-ten-lua-moi/20200401062934268