Israel - Hamas gia hạn ngừng bắn 2 ngày: Hàng chục người Israel và Palestine được thả tự do

Chính phủ Israel vừa thông qua danh sách 50 nữ tù nhân Palestine có khả năng được trả tự do sớm như một phần của thỏa thuận nhằm gia hạn lệnh ngừng bắn ở Gaza, và đảm bảo thả thêm gần 20 con tin Israel.

Một số con tin trong nhóm vừa được Hamas trả tự do vào tối 27/11 (theo giờ địa phương). Ảnh: Times of Israel

Theo tờ Times of Israel, chính phủ nước này tối 27/11 (theo giờ địa phương) đã thông qua danh sách gồm 50 nữ tù nhân Palestine có khả năng được trả tự do sớm như một phần của thỏa thuận nhằm gia hạn lệnh ngừng bắn tạm thời với Hamas ở Gaza, qua đó đảm bảo thả thêm gần 20 người Israel bị nhóm chiến binh Palestine bắt làm con tin kể từ ngày 7/10.

Văn phòng Thủ tướng cho biết trong một tuyên bố ngắn gọn vào gần nửa đêm rằng chính phủ đã đồng ý với danh sách liên quan việc “thả thêm con tin Israel".

Trước đó, Qatar và Mỹ đã xác nhận thỏa thuận ngừng bắn sẽ kéo dài thêm hai ngày, và sẽ chứng kiến việc thả thêm khoảng 10 con tin Israel mỗi ngày sau thời gian giao tranh tạm lắng.

Theo thỏa thuận ngừng bắn ban đầu, dự kiến hết hạn vào sáng 28/11, Israel đã đồng ý tạm dừng hoạt động quân sự ở Gaza trong 4 ngày.

Kể từ ngày 24/11 đến nay, 50 người Israel và 150 người Palestine đã được trả tự do, trong đó đợt gần nhất vào tối 27/11, có thêm 11 con tin người Israel và 33 người Palestine được phóng thích.

Các con tin được giải thoát trong đợt mới nhất đã đến Bệnh viện Ichilov ở Tel Aviv để đoàn tụ với gia đình. Trước đó họ đã tới Kerem Shalom, nơi họ trải qua thủ tục đánh giá y tế ban đầu sau khi được thả khỏi Gaza. Nhóm cựu con tin sẽ được điều trị và đánh giá tại bệnh viện trong vài ngày, tùy thuộc vào tình trạng mỗi người.

Nhờ các cuộc đàm phán song song do Qatar làm trung gian, 17 người Thái Lan, một người Philippines và một người mang hai quốc tịch Nga-Israel cũng đã được Hamas trả tự do kể từ hôm 24/11.

Liên quan đến việc truyền thông Ai Cập đưa tin Hamas sẽ thả thêm sáu con tin Thái Lan vào ngày 27/11 (theo giờ địa phương), nhưng vẫn chưa có thông tin cập nhật chính thức nào từ các quan chức Israel, Hamas, Qatar, Ai Cập hoặc Mỹ về một kế hoạch như vậy.

Trong khi đó, Hội Chữ thập đỏ cho biết họ vẫn chưa được chứng kiến các con tin còn lại, mặc dù Mỹ và Israel tuyên bố những chuyến thăm như vậy là một phần của thỏa thuận ngừng bắn

Trong khi cả các quan chức Israel và Mỹ đều nhấn mạnh rằng thỏa thuận ngừng bắn đang diễn ra giữa Israel và Hamas bao gồm một điều khoản yêu cầu Hội Chữ thập đỏ đến thăm các con tin chưa được giải thoát vào ngày thứ tư của lệnh ngừng bắn tạm thời, thì đến nay vẫn không có chuyến thăm nào như vậy được báo cáo.

Hội Chữ Thập Đỏ đã nhiều lần từ chối xác nhận rằng họ đã được thông báo về điều khoản ngừng bắn này, nhưng khẳng định rằng họ sẽ đến thăm các con tin nếu cả hai bên đồng ý điều đó.

Hamas chưa công khai xác nhận việc đồng ý với những chuyến thăm như vậy và trước đây chưa bao giờ cho phép Hội Chữ thập đỏ đến thăm những người bị họ bắt cóc.

Thu Hằng/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/israel-hamas-gia-han-ngung-ban-2-ngay-hang-chuc-nguoi-israel-va-palestine-duoc-tha-tu-do-20231128071714933.htm