Israel hoãn kế hoạch phá hủy làng của người Bedouin ở Bờ Tây

Văn phòng của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 21/10 cho biết Thủ tướng đã dừng kế hoạch phá hủy làng Khan al-Ahmar của người Bedouin nằm ở vị trí chiến lược trong khu Bờ Tây bị chiếm đóng.

Quang cảnh ngôi làng Khan al-Ahmar của người Palestine ở Bờ Tây ngày 13/9 vừa qua. (Ảnh: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin, Văn phòng của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 21/10 cho biết Thủ tướng đã dừng kế hoạch phá hủy làng Khan al-Ahmar của người Bedouin nằm ở vị trí chiến lược trong khu Bờ Tây bị chiếm đóng.

Đây là nơi mà số phận người dân đã trở thành tâm điểm của các cuộc biểu tình phản đối và mối quan ngại của quốc tế.

Một tuyên bố của văn phòng trên về làng Khan al-Ahmar nêu rõ: "Ý định này là nhằm tạo cơ hội cho các cuộc đàm phán và dựa trên những đề nghị chúng tôi nhận được từ các cơ quan khác nhau trong những ngày gần đây."

Tuy nhiên, phát biểu sau đó trước thềm cuộc gặp Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin, ông Netanyahu dường như đã tìm cách nói tránh về động thái mới này và khẳng định rằng ngôi làng cuối cùng vẫn sẽ bị xóa sổ.

Ông Netanyahu nêu rõ: "Đó là chính sách của chúng tôi và nó sẽ được tiến hành" và nói rằng kế hoạch này chỉ bị hoãn trong một thời gian ngắn./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/israel-hoan-ke-hoach-pha-huy-lang-cua-nguoi-bedouin-o-bo-tay/530995.vnp