Israel hủy bỏ mọi thỏa thuận với Nga: Nhận trái đắng vì 'vuốt râu hùm'

Thỏa thuận được Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ký kết trước đây với Nga đã 'không còn giá trị'. Sau tuyên bố mở đường tấn công là cái giá đắng chát cho Israel.

Truyền thông Israel đưa tin, các thỏa thuận đã được ký kết trước đây giữa Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Nga trong việc giảm leo thang căng thẳng ở Syria hiện được coi là “không có giá trị”.

“Theo các phương tiện truyền thông Israel, trích dẫn một nguồn tin giấu tên, sự hợp tác trước đây giữa Israel và Nga về vấn đề Syria đã bị chấm dứt sau khi ông Benjamin Netanyahu từ chức và Chính phủ Bennett được thành lập. Các cuộc tiếp xúc trước đây dựa trên mối quan hệ cá nhân giữa ông Netanyahu và ông Putin. Khi xác định rằng tình hình đã thay đổi, các tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga liên quan đến việc tên lửa Israel bị phòng không Syria bắn hạ cùng thay đổi. Trước đây, Moscow thường không lên tiếng trong như sự việc như thế này”, thông tin được đăng tải trên Telegram.

Israel sẽ hủy bỏ mọi thỏa thuận hiện có với Nga về Syria?

Israel sẽ hủy bỏ mọi thỏa thuận hiện có với Nga về Syria?

Với thực tế là chỉ trong một tuần, Israel đã thực hiện 3 đợt tấn công vào lãnh thổ của Syria thì thông tin trên dường như là chính xác. Đồng thời, các chuyên gia cũng không loại trừ khả năng, phía Israel đang cố gắng kích động một cuộc xung đột vũ trang trong khu vực, điều này sẽ cho phép Israel tấn công các lực lượng của Iran.

Ngày 27/7, hãng thông tấn AVP đăng tải thông tin, các hệ thống phòng không của Syria đã bất ngờ được kích hoạt ở phía tây của nước Cộng hòa Ả Rập Syria. Theo một số giả thiết, sự thay đổi này liên quan đến cuộc tấn công mới của Không quân Israel.

Chúng ta cần lưu ý rằng những thông tin này mới chỉ được đăng tải trên các phương tiện truyền thông và chưa có bất cứ bình luận nào từ các bên có liên quan. Thực tế ra sao, hành xử giữa các bên cụ thể như thế nào, chúng ta sẽ phải chờ để có câu trả lời.

Các hệ thống phòng không của Syria đã được kích hoạt ở phía tây.

Ngày hôm qua (28/7), hãng thông tấn AVP đăng tải thông tin, quân đội Syria đã mở cuộc tấn công nhằm vào các phiến quân thân Israel ở miền nam đất nước.

Quân đội Ả Rập Syria đã phát động một cuộc tấn công dữ dội nhằm vào các tay súng được hỗ trợ tài chính, vũ khí từ Israel và Jordan. Ban đầu, người ta cho rằng cuộc tấn công nhằm vào các nhóm phiến quân thân Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng theo Infoteka 24, khu vực này được kiểm soát bởi các tay súng do Israel hậu thuẫn.

“Các lực lượng của Sư đoàn 4 thuộc quân đội Syria đang chuẩn bị tiến vào Daraa al-Balad, nơi các thành viên của Quân đội Syria Tự do vẫn tiếp tục bám trụ. Quân chính phủ đã sử dụng khẩu hiệu “Với linh hồn và máu của mình, chúng tôi sẽ cứu các bạn, Bashar al-Assad”. Xe tăng đã được sử dụng trong cuộc tấn công này. Các nguồn tin đối lập ở Idlib cho biết, lực lượng Hezbollah của Lebanon cũng đang tiến vào Daraa al-Balad. Điều cần đặc biệt lưu tâm ở đây chính là khu vực này có rất ít phiến quân thân Thổ Nhĩ Kỳ và đa số các tay súng ở đây được nhận tài trợ từ Israel và Jordan”, thông tin được đăng tải trên Infoteka 24.

Quân chính phủ di chuyển đến Daraa al-Balad.

Một điều đáng chú ý khác là cuộc tấn công của quân đội Syria trùng với thời điểm xuất hiện thông tin, các cam kết giữa Nga và Israel đã bị chấm dứt.

Cũng cần lưu ý rằng, các nhóm phiến quân đang gây bất ổn trong khu vực và sự căng thẳng ngày càng leo thang.

LÊ ANH (Theo SF, SH)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/israel-huy-bo-moi-thoa-thuan-voi-nga-nhan-trai-dang-vi-vuot-rau-hum-a522413.html