Israel không kích các căn cứ của Iran tại Syria

Ngày 10-5, trong hội nghị diễn ra tại phía bắc TP Tel Aviv, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman cho biết, cuộc không kích của nước này đã phá hủy gần như toàn bộ hạ tầng cơ sở của Iran tại Syria.

Cảnh phóng tên lửa nhìn từ Damascus, ngày 10-5. (Ảnh: Reuters)

Ông Lieberman nhắc lại một tuyên bố của quân đội Israel, trong đó nêu rõ cuộc không kích của nước này diễn ra sau khi các lực lượng al-Quds của Iran tại Syria bắn một loạt tên lửa nhằm vào các căn cứ quân sự của Israel tại Cao nguyên Golan.

Theo ông Lieberman, không có tên lửa nào của Iran rơi trúng Israel. Hệ thống phòng thủ tên lửa Iron Dome đã đánh chặn một số tên lửa của Iran, trong khi những tên lửa khác đã không thể tới lãnh thổ Israel.

Sau vụ phóng tên lửa của Iran, Israel đã mở cuộc không kích lớn, tấn công khoảng 50 địa điểm tại Syria. Theo tuyên bố của quân đội Israel, cuộc tấn công nhằm vào các vị trí quân sự của Iran tại Syria. Ngoài ra, bệ phóng được Iran sử dụng để bắn tên lửa nhằm vào Israel cũng bị phá hủy.

Đây là cuộc tấn công quân sự lớn nhất mà Israel tiến hành tại Syria trong những năm qua. Quân đội Israel khẳng định “sẽ không cho phép mối đe dọa Iran tự tồn tại ở Syria”.

* Cùng ngày, kênh truyền hình nhà nước Syria đưa tin, các lực lượng phòng không Syria đã chặn đứng hàng chục tên lửa của Israel, tuy nhiên, một số tên lửa vẫn đánh trúng các mục tiêu của mình tại Syria. Tên lửa của các lực lượng phòng không Syria đã tạo vệt sáng trên bầu trời Damascus khi bám theo và tiêu diệt tên lửa của Israel.

Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, cuộc tấn công tên lửa của Israel nhằm vào các vị trí của quân đội Syria, Hezbollah và Iran tại nhiều khu vực trên lãnh thổ Syria. Mục tiêu của Israel là các vị trí của Syria gần thủ đô Damascus và khu vực nông thôn, miền trung Syria, tỉnh miền nam Qunaitera gần Cao nguyên Golan.

Hiện, chưa ghi nhận trường hợp thương vong nào tại Syria và phía Iran chưa đưa ra bình luận sau vụ việc nêu trên.

H.HTheo: Tân Hoa xã

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/36349502-israel-khong-kich-cac-can-cu-cua-iran-tai-syria.html