Israel không kích các hãng truyền thông quốc tế: LHQ bối rối và bi quan; Mỹ cảnh báo trách nhiệm 'tối quan trọng'

Hãng tin AP cho hay đã 'bị sốc và kinh hoàng' bởi cuộc không kích của Israel trong khi Giám đốc Văn phòng hãng Al Jazeera tuyên bố sẽ không im lặng.

Khói lửa bốc lên từ tòa nhà nơi có trụ sở một số hãng truyền thông quốc tế ở Dài Gaza trong cuộc không kích của Israel ngày 15/5. (Nguồn: AP)

Khói lửa bốc lên từ tòa nhà nơi có trụ sở một số hãng truyền thông quốc tế ở Dài Gaza trong cuộc không kích của Israel ngày 15/5. (Nguồn: AP)

Truyền thông Trung Đông chiều 15/5 dẫn lời nhân chứng địa phương cho biết, Các lực lượng phòng vệ Israel (IDF) vừa bắn tên lửa khiến một tòa nhà văn phòng ở Dải Gaza, trong đó có văn phòng hãng tin AP và một số hãng truyền thông khác bị sập.

Cư dân địa phương cho hay những người trong tòa nhà đã được phía Israel cảnh báo trước và họ đã sơ tán trước khi xảy ra vụ tấn công.

Hãng tin AP cho hay đã "bị sốc và kinh hoàng" bởi cuộc không kích của Israel. Trong một tuyên bố, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành AP Gary Pruitt cho biết : "Đây là một diễn biến vô cùng đáng lo ngại. Chúng tôi đã tránh được một thiệt hại kinh hoàng về nhân mạng".

Ông Pruitt cho biết hàng chục nhà báo và phóng viên tự do của AP đã ở trong tòa nhà nhưng đã kịp sơ tán. Ông nói thêm: "Thế giới sẽ biết ít hơn về những gì đang diễn ra ở Dải Gaza vì những gì đã xảy ra ngày hôm nay".

Trong khi đó, Giám đốc của Văn phòng hãng Al Jazeera tại Israel - ông Walid al-Omari tuyên bố rằng hãng này sẽ không im lặng. Ông Walid al-Omari khẳng định: "Rõ ràng có một quyết định không chỉ gieo rắc sự hủy diệt và sát hại còn để bịt miệng những người phát sóng. Nhưng điều này là không thể".

Cùng ngày, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã ra một thông báo giải thích về vụ tấn công nhằm vào tòa nhà cao tầng nơi có văn phòng của một số cơ quan truyền thông quốc tế.

Theo thông báo, IDF cho hay tòa nhà "có cơ sở quân sự thuộc văn phòng tình báo của Hamas", nhưng không đưa ra bằng chứng cụ thể nào. IDF cáo buộc "cơ sở này nhiều lần hoạt động chống Israel nhằm phá hoại và là gián đoạn các hoạt động của IDF và người dân Israel ở khu vực gần biên giới".

IDF cũng cho rằng Hamas nấp phía sau các văn phòng truyền thông dân sự và sử dụng họ làm "lá chắn sống", đồng thời cáo buộc Hamas "cố tình đặt các mục tiêu quân sự vào trung tâm các khu đông dân cư tại Dải Gaza.

Ra tuyên bố sau vụ việc, Nhà Trắng Mỹ cho biết đã cảnh báo Israel về tầm quan trọng của việc bảo vệ các hãng truyền thông độc lập.

Thư ký báo chí Nhà Trắng, bà Jen Psaki đăng dòng trạng thái trên Twitter khẳng định: “Chúng tôi đã thông báo trực tiếp tới Israel rằng việc đảm bảo an toàn, an ninh với các nhà báo cũng như hãng truyền thông độc lập là trách nhiệm tối quan trọng”.

Trong khi đó, theo một thông báo từ New York, người phát ngôn của Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres - ông Stephane Dujarric cho biết người đứng đầu cơ quan này "thực sự bối rối trước hành động phá hủy của vụ không kích do Israel tiến hành hôm nay nhằm vào tòa nhà cao tầng ở Dải Gaza - nơi đang là trụ sở của nhiều văn phòng các tổ chức truyền thông quốc tế".

Bên cạnh đó, ông Antonio Guterres cũng cảm thấy "bi quan" trước việc "số thương vong của dân thường gia tăng, trong đó có vụ viêc 10 người trong cùng gia đình thiệt mạng, gồm cả trẻ em, trong vụ không kích của Israel đêm qua".

(tổng hợp)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/israel-khong-kich-cac-hang-truyen-thong-quoc-te-lhq-boi-roi-va-bi-quan-my-canh-bao-trach-nhiem-toi-quan-trong-145327.html