Israel không kích kho vũ khí Syria, gần 40 người chết

Ít nhất 36 người chết cùng hàng chục người khác bị thương trong vụ không kích được cho là do quân đội Israel tiến hành vào một kho vũ khí gần thành phố Aleppo của Syria sáng 29/3.

Đây được coi là đòn tấn công gây thiệt hại nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua của Israel vào quốc gia láng giềng Syria.

Máy bay Israel trong một lần không kích Syria. Ảnh: AFP.

Theo Cơ quan Giám sát nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh, mục tiêu không kích là một kho vũ khí nằm gần sân bay quốc tế Aleppo. Toàn bộ thương vong đều là binh sĩ Syria. Vị trí khởi phát cuộc không kích là khu vực Cao nguyên Golan mà Israel chiếm đóng của Syria. Cho đến trưa nay, nhiều tiếng nổ lớn vẫn được nghe thấy từ các khu vực cách xa địa điểm bị tấn công vài kilomet. Trong khi đó, truyền thông Israel đưa tin có 33 binh sĩ Syria và 5 thành viên lực lượng Hezbollah thiệt mạng trong cuộc không kích. Mục tiêu bị tập kích là một kho chứa tên lửa của Hezbollah. Tuy nhiên, như thường lệ, quân đội Israel chưa xác thực hay đưa ra bình luận về cuộc không kích.

Sau khi xung đột nổ ra tại dải Gaza và dọc biên giới giữa Israel và Lebanon đầu tháng 10/2023, quân đội Israel tăng cường bắn phá dữ dội vào lãnh thổ Syria. Mục tiêu tấn công chủ yếu là các địa điểm tập trung nhân lực và vũ khí của quân đội Syria cùng các nhóm vũ trang thân Iran, trong đó có Hezbollah và lực lượng Hamas. Trước cuộc không kích mới nhất sáng nay, trong năm 2024 này, quân đội Israel đã tiến hành ít nhất 25 cuộc tấn công vào Syria, gồm 14 cuộc không kích. Các cuộc tấn công phá hủy 49 mục tiêu, trong đó có nhiều kho vũ khí và khiến ít nhất 43 người thiệt mạng.

PV/VOV-Cairo

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/israel-khong-kich-kho-vu-khi-syria-gan-40-nguoi-chet-post1085818.vov