Israel không kích một nhà máy vũ khí của Hamas

Quân đội Israel cho biết, sáng 19/12, các máy bay chiến đấu Israel đã tấn công một nhà máy vũ khí ở Dải Gaza do phong trào Hamas kiểm soát sau khi các phiến quân Palestine ở dải đất này phóng rocket sang quốc gia Do Thái đêm 18/12.

Israel không kích một nhà máy vũ khí của Hamas. (Nguồn: MBS News)

Thông báo của quân đội Israel nêu rõ: "Đêm qua, một quả rocket được phóng từ Dải Gaza sang lãnh thổ Israel. Đáp lại, các máy bay chiến đấu đã tấn công một địa điểm sản xuất vũ khí của Hamas tại miền Bắc Dải Gaza".

Hiện chưa có thông tin về thương vong trong vụ tấn công rocket đêm 18/12 hay vụ không kích sau đó.

Trong khi đó, giới chức Israel vừa tuyên bố thu hẹp vùng đánh bắt cá ngoài khơi Dải Gaza như một biện pháp trừng phạt đáp trả vụ tấn công rocket. Theo đó, vùng đánh bắt cá ngoài khơi Dải Gaza sẽ thu hẹp trong phạm vi 10 hải lý cho tới khi có thông báo mới.

Israel thường điều chỉnh vùng đánh bắt cá ngoài khơi Dải Gaza theo tình hình căng thẳng tại thực địa. Có thời điểm vùng đánh bắt được mở rộng ra phạm vi 15 hải lý và cũng có lúc bị giới hạn xuống 6 hải lý hoặc bị cấm hoàn toàn.

Phong trào Hồi giáo Hamas đã kiểm soát Dải Gaza từ năm 2007. Israel cáo buộc Hamas cùng một số nhóm Hồi giáo vũ trang khác đứng sau hầu hết các vụ tấn công bằng rocket từ dải đất này hướng về phía Israel.

Căng thẳng leo thang hôm 12/11 sau khi Israel không kích nhà riêng của một thủ lĩnh nhóm Hồi giáo Jihad Baha Abu al-Atta, làm nhân vật này và vợ thiệt mạng. Các tay súng Jihad bắn khoảng 450 quả rocket nhằm vào lãnh thổ Israel trong khi Israel cũng không kích đáp trả. Các quan chức y tế Gaza cho biết số người thiệt mạng vì xung đột lên tới 36 người trong khi khoảng 70 người bị thương.

Thế Việt

(theo AFP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/israel-khong-kich-mot-nha-may-vu-khi-cua-hamas-106445.html