Israel không kích vào đoàn xe cứu trợ tại Gaza làm 7 người thiệt mạng

Theo Văn phòng Truyền thông do Hamas điều hành, ít nhất 7 nhân viên của Tổ chức phi chính phủ World Central Kitchen (WCK), bao gồm cả người nước ngoài, đã thiệt mạng trong một cuộc không kích vào Gaza của Israel.

Người phát ngôn văn phòng truyền thông cho biết, những nạn nhân thiệt mạng trong cuộc tấn công tại Deir al-Balah trung tâm Gaza bao gồm công dân Ba Lan, Australia, Anh, cùng với một công dân Palestine.

Theo một bài đăng của Tổ chức phi Chính phủ WCK trên X, các nhân viên thiệt mạng bởi một cuộc tấn công của Lực lượng phòng vệ Isreal (IDF) trong khi đang nỗ lực làm việc để cung cấp thực phẩm nhân đạo tới cho Gaza. “Đây là một bi kịch. Nhân viên cứu trợ nhân đạo và dân thường không bao giờ nên là mục tiêu. Không bao giờ”, WCK cho biết.

Nhân viên WCK cấp phát bữa ăn cứu trợ tại Gaza (Ảnh: Reuters)

Đoàn xe của WCK có gắn logo của tổ chức này đã bị tấn công khi đang rời khỏi nhà kho Deir al-Balah, sau khi dỡ hơn 100 tấn lương thực viện trợ nhân đạo được đưa đến Gaza bằng đường biển.

Erin Gore, Giám đốc điều hành của WCK cho biết: “Đây không chỉ là cuộc tấn công chống lại WCK, đây là cuộc tấn công nhằm vào các tổ chức nhân đạo xuất hiện trong tình huống thảm khốc nhất”.

Trong một tuyên bố, Lực lượng Hamas cho biết cuộc tấn công nhằm mục đích “khủng bố” nhân viên của các cơ quan nhân đạo quốc tế và ngăn họ theo đuổi sứ mệnh của mình.

Đáp lại, quân đội Israel cho biết nước này đang tiến hành đánh giá kỹ lưỡng ở mức độ cao nhất để làm rõ sự việc được gọi là sự cố bi thảm này.

“IDF đã nỗ lực sâu rộng để cho phép vận chuyển viện trợ nhân đạo an toàn và hợp tác chặt chẽ với WCK trong những nỗ lực quan trọng của tổ chức này để cung cấp đồ ăn, viện trợ nhân đạo tới với người dân Gaza”, theo quân đội Israel.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã xác nhận về việc nhân viên cứu trợ Lalzawmi Frankcom mang quốc tịch nước này thiệt mạng và cho biết Chính phủ Australia đã liên hệ với phía Israel cũng như yêu cầu các bên liên quan phải chịu trách nhiệm.

Trong một cuộc họp báo ngày 2/4, Thủ tướng Anthony Albanese tuyên bố đây là một thảm kịch nhân loại mà lẽ ra không nên xảy ra và Australia sẽ tìm kiếm một trách nhiệm giải trình đúng đắn và đầy đủ.

WCK đã cung cấp thực phẩm cứu trợ và phục vụ tới 42 triệu bữa ăn cho người dân tại Gaza trong vòng 175 ngày.

Giám đốc Jose Andres đã thành lập WCK vào năm 2010 bằng việc gửi các đầu bếp và đồ ăn đến Haiti sau môt trận động đất. Kể từ đó, tổ chức đã cung cấp thực phẩm cho các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, người tị nạn ở biên giới Mỹ, nhân viên y tế trong đại dịch COVID-19 và người dân trong các cuộc xung đột Ukraine và Gaza.

Trong một bài viết đăng tải trên X, ông Andres đã bày tỏ niềm tiếc thương tới gia đình và bạn bè của những người thiệt mạng trong cuộc không kích.

CTV Ngọc Anh/VOV.VN Theo Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/israel-khong-kich-vao-doan-xe-cuu-tro-tai-gaza-lam-7-nguoi-thiet-mang-post1086536.vov