Israel không ngờ trước các bước Syria nhận S-300

Theo Southfront, khi những hệ thống S-300 đã yên vị tại Syria, Israel mới giật mình trước các bước hợp lý của Nga khi chuyển cho Damascus vũ khí tối tân này.

Để chống lại các cuộc tấn công đường không từ bên ngoài vào lãnh thổ Syria, đặc biệt là mối nguy hiểm từ tên lửa hành trình, hồi tháng 4/2018, Nga tuyên bố đã hoàn thành chuyển giao tới 40 tổ hợp Pantsir-S1 cho Syria.

Nga nêu rõ, ở đây là những hệ thống Pantsir-S1 được Nga xuất khẩu cho Syria, chứ không phải là cung cấp kiểu viện trợ theo tuyến Bộ Quốc phòng, hay các hệ thống của Lực lượng Hàng không-Vũ trụ Nga (VKS) mang sang Syria. Tuy nhiên, nguồn tin từ chối tiết lộ về các chi tiết cụ thể.

Hệ thống Pantsir-S1 tại Syria.

Hệ thống Pantsir-S1 tại Syria.

Southfront nhận định, thực chất đây là bước đầu tiên của việc Nga thực hiện chuyển giao hệ thống S-300 cho Syria. Bởi ngoài khả năng độc lập tác chiến, trong thành phần trang bị của S-300 và S-400 tại Nga, hệ thống Pantsir-S1 được biết đến là những vệ sĩ tạo nên lưới lửa tầm gần rất mạnh để S-300 yên tâm tác chiến tầm xa.

Tuy nhiên, thời điểm Nga chuyển Pantsir-S1 cho Syria vừa diễn ra cuộc không kích lớn của Israel vào căn cứ không quân T4 (Tiyas Air Base) của Syria nên việc tăng cường bất ngờ của Pantsir-S1 không thực sự gây chú ý. Và đây cũng chính là lý do Nga chỉ chuyển đến Syria hệ thống S-300 và những khí tài cần thiết mà không thấy những vũ khí bảo vệ đi kèm.

Hôm 2/10, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố, Moscow đã chuyển 4 hệ thống tên lửa phòng không S-300 cho Syria - số lượng đủ cho Damascus bảo vệ không phận trước nguy cơ bị tấn công đường không.

Thông tin này được ông Sergei Shoigu đưa ra trong báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin về việc hoàn tất chuyển giao hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 cho Syria một ngày trước đó.

Cụ thể, Quân đội Nga đã chuyển tất cả 49 thành phần để lắp ghép hoàn chính 4 tổ hợp tên lửa S-300 cho Syria trong những ngày qua. Dù đã được bàn giao nhưng kíp chiến đấu người Syria chỉ có thể được phép vận hành sau 3 tháng nữa do phải được huấn luyện thêm.

Với tầm bắn hơn 250km cùng với số lượng lớn hệ thống S-300 có thể nhận được, số vũ khí này sẽ đủ để bảo vệ vững chắc toàn bộ bờ biển Syria và các khu vực có chung đường biên giới giáp với Israel, Jordan, Lebanon và Iraq.

Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, một hệ thống điều khiển phòng không hợp nhất sẽ được thiết lập ở Syria và công tác huấn luyện các kíp chiến đấu của Syria sẽ được tiến hành trong vòng 3 tháng tới đây.

Các hệ thống phòng không mới mà Nga cung cấp cho Syria có khả năng chế áp thông tin vệ tinh, tín hiệu radar cũng như các thiết bị liên lạc của máy bay đối phương hoạt động trên vùng biển Địa Trung Hải. Đây được xem là một mối lo ngại to lớn đối với Mỹ và các đồng minh trong khu vực.

Phản ứng với việc Nga tuyên bố hoàn thành chuyển giao S-300 cho Syria, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, bà Heather Nauert cho biết, việc làm của Nga là hành động leo thang nghiêm trọng.

"Tôi đã biết được thông tin này. Tôi không thể khẳng định nó có chính xác hay không. Tôi hy vọng họ không làm điều đó. Đó sẽ là một dạng hành động leo thang nghiêm trọng", bà Nauert nói nhưng từ chối bình luận sâu hơn về vấn đề này.

Tuấn Vũ

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/israel-khong-ngo-truoc-cac-buoc-syria-nhan-s-300-3366659/