Israel lại tấn công Quân đội Syria ở cao nguyên Golan

Quân đội Israel lại vừa tấn công vào khu vực đồn trú của Quân đội Syria, ở khu vực giáp cao nguyên Golan.

Sáng ngày 20/11, quân đội Israel lại nhắm mục tiêu vào Quân đội Ả Rập Syria (SAA) ở một khu vực gần ranh giới Israel-Syria trên cao nguyên Golan (do Israel chiếm đóng trái phép của Syria trong cuộc chiến tranh năm 1967), với một cuộc tập kích hỏa lực.

Theo một báo cáo của quân đội Syria, một chiếc xe tăng của Israel đã bắn hai quả đạn pháo về phía các vị trí của quân đội trong khu vực Qasr Al-Naqr. Tuy nhiên, báo cáo cho biết rằng, vụ tấn công của xe tăng Israel đã không đánh trúng bất cứ mục tiêu nào của Syria.

Cuộc tấn công sáng hôm nay của Israel đánh dấu lần thứ hai trong tháng này, lực lượng quân đội Israel (IDF) đã vô cớ tấn công vào các mục tiêu của quân đội Ả Rập Syria tại tỉnh Al-Quneitra, giáp với cao nguyên Golan.

Vụ tấn công này xảy ra trong bối cảnh Quân đội Syria đã đạt được những thành công lớn ở các khu vực giáp cao nguyên Golan, trước những nhóm khủng bố và phiến quân đối lập Syria.

Hôm 17/11, Quân đội Ả Rập Syria (SAA) tiếp tục tấn công vào “cái túi” Beit Jinn phía tây Damascus, nhằm mục đích tấn công lực lượng khủng bố Hay'at Tahrir Al-Sham (HTS) đồn trú tại vùng đồi lớn của Tal Sawadi.

Cuộc tấn công do lực lượng của Lữ đoàn 42 thuộc Sư đoàn Cơ giới số 4 của Quân Ả rập Syria dẫn đầu đã tấn công vào lực lượng bảo vệ còn lại của HTS tại Tal Sawadi, nhằm giành lại quyền kiểm soát toàn bộ lãnh thổ mà họ đã để mất trong hai tuần vừa qua.

Theo nguồn tin, Quân đội Syria đã nắm quyền kiểm soát Tal Sawadi hôm 18/11, sau khi lực lượng khủng bố rút chạy khỏi vùng đồi lớn để tránh bị thương vong bởi các đợt hỏa lực dữ dội của Quân chính phủ, khiến quân đội Syria đã giành lại những khu vực đã bị khủng bố đánh chiếm cách đây 2 tuần.

Do đó, giới phân tích Syria đã cho rằng, mục đích của các vụ tấn công do Israel thực hiện là nhằm bảo vệ, hỗ trợ các nhóm phiến quân, khủng bố chống lại Quân đội Syria, bảo vệ các khu vực mà chúng đang kiểm soát, để tạo vùng đệm cho khu vực biên giới phía Đông Bắc của Israel.

Mới đây, giới chức lãnh đạo Israel đã tuyên bố rằng, nếu Mỹ không hỗ trợ thì Israel sẽ một mình mở các cuộc tấn công vào lãnh thổ Syria chống lại Iran và các lực lượng vũ trang người Shiite do Tehran hậu thuẫn, cùng với lực lượng Hezbollah Lebanon, không để họ áp sát biên giới nước mình.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói rằng, Iran đang có kế hoạch lập hàng loạt căn cứ quân sự ở Syria.

Chính quyền Tehran muốn triển khai quân đội của họ tại Syria trên cơ sở vĩnh viễn "với ý định sử dụng Syria làm cơ sở để tiêu diệt Israel"; do đó, Tel Avip quyết không để điều này xảy ra.

Israel thường xuyên tấn công Quân đội Syria ở khu vực cao nguyên Golan

Thủ tướng Netanyahu kêu gọi cộng đồng quốc tế đưa ra các hành động để ngăn chặn âm mưu âm mưu hủy diệt Israel từ phía lãnh thổ Syria.

Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng, nếu các đồng minh không ủng hộ nỗ lực của Israel, Tel Aviv sẽ hành động một mình.

Ngoài ra, Israel còn tuyên bố “bảo lưu, duy trì quyền tự do hành động” chống lại lực lượng Iran và Hezbollah ở Syria, bao gồm: Quyền tự do hoạt động trên không phận Syria; Quyền tiến hành các cuộc tấn công phẫu thuật chống lại các đoàn xe và các cứ điểm Iran và Hezbollah và Quyền tấn công các lực lượng Iran và Hezbollah khi họ có hành động “tiến đến gần biên giới Israel một cách nguy hiểm”.

Do đó, máy bay chiến đấu và máy bay không người lái của IDF thường xuyên trinh sát và mở các cuộc không kích vào sâu trong lãnh thổ Syria, đồng thời, lực lượng mặt đất của Israel cũng thường xuyên nã pháo, phóng tên lửa vào các mục tiêu của Syria với lí do là “ngăn chặn các hành động của Iran và Hezbollah” hoặc “đáp trả các vụ tấn công từ phía Syria sang lãnh thổ Israel”.

Toàn Thắng

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/israel-lai-tan-cong-quan-doi-syria-o-cao-nguyen-golan-3347474/