Israel lần đầu bắn hạ máy bay Nga và sự thật không ngờ đằng sau

Diễn biến tình hình chiến sự tại Syria vừa có thêm bước leo thang cực kỳ nguy hiểm, khi lần đầu tiên một máy bay không người lái Nga đã bị phòng không Israel bắn hạ.

Như đã biết, kể từ khi Nga chính thức tham chiến tại Syria từ năm 2015 tới nay thì nước này đã ký kết một thỏa thuận không xâm phạm lẫn nhau với quân đội Israel.

Mục đích của hành động trên nhằm đảm bảo an toàn cho quân nhân của hai nước, tránh gây thương vong cũng như có các hành động dẫn tới ảnh hưởng lợi ích của nhau trên mảnh đất nóng bỏng này.

Trong các cuộc không kích do máy bay Israel tiến hành, phòng không Nga chỉ đứng yên quan sát. Ở chiều ngược lại, Israel cũng luôn tránh các vị trí đóng quân của Nga.

Chính vì vậy thật ngạc nhiên khi mới đây báo chí Israel đã cho biết chiếc máy bay không người lái mà họ bắn hạ trong đêm 11/7 lại là dòng Forpost của Nga.

Điều đặc biệt hơn nằm ở chỗ Forpost là phiên bản Nga sản xuất theo giấy phép dựa trên UAV trinh sát cỡ nhỏ Searcher của Tập đoàn Israel Aerospace Industries (IAI).

Nga và Israel đã có những chương trình hợp tác về chế tạo máy bay không người lái từ lâu do đây là một trong những điểm yếu của Moskva, trong khi lĩnh vực này lại là thế mạnh của Israel.

Không chỉ cung cấp sản phẩm nguyên chiếc, Israel còn bán bản quyền cũng như trợ giúp kỹ thuật để Nga sản xuất tại chỗ một vài chủng loại máy bay không người lái cỡ nhỏ và cỡ trung.

Các máy bay không người lái gốc Israel đã đóng góp vai trò rất tích cực cho quân đội Nga trong việc trinh sát chiến trường Syria, giúp giảm thiểu chi phí cũng như thương vong cho binh lính.

Các nhà hoạt động ở Latakia cho biết, tại Syria những chiếc Forpost đảm nhận nhiệm vụ do thám khu vực chiếm đóng của phe nổi dậy và khủng bố, bởi UAV này có khả năng cung cấp những bức ảnh với chất lượng rất cao.

Thậm chí còn có nhận xét rằng: "Đối với những người vận hành máy bay không người lái của Nga, chuyển từ loại máy bay nhỏ bé, cũ kỹ của Nga sang Searcher/Forpost thực sự giống như từ Zhiguli (một hãng xe lỗi thời của Nga) lên đời Mercedes".

Diễn biến nêu trên được xem như bước leo thang cực kỳ nguy hiểm vì Nga đã xâm phạm thỏa thuận tránh xung đột với Israel bằng cách cho UAV bay vào do thám lãnh thổ nước này.

Hành động trên dễ dẫn tới những cuộc đối đầu trực tiếp giữa lực lượng vũ trang hai bên, nhất là khi hiện nay có nhiều dấu hiệu cho thấy bộ binh Israel có thể vượt biên giới tiến vào lãnh thổ Syria.

Tuy nhiên cũng có giả thiết khác cho rằng thực chất chiếc UAV trên của Nga chỉ bị bay lạc sang biên giới vì cự ly giữa Daraa và lãnh thổ Israel là rất gần.

Ngoài ra không loại trừ khả năng rằng Nga đã hỗ trợ quân đội chính phủ Syria một vài chiếc UAV Forpost để trinh sát chiến trường, nhưng lực lượng này lại sử dụng chúng sai mục đích.

Hiện tại chưa có bình luận nào thêm từ phía Nga hay Israel, có vẻ như cả hai bên vẫn cố gắng kiềm chế để tránh dẫn tới một cuộc xung đột khốc liệt có thể xảy ra.

Việt Dũng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-israel-lan-dau-ban-ha-may-bay-nga-va-su-that-khong-ngo-dang-sau/775068.antd