Israel mang báo cáo dài 40 trang tới Nga giải trình sự cố IL-20 bị bắn rơi

Đoàn Israel mang tới cuộc họp tại Moscow báo cáo dài 40 trang viết bằng 2 ngôn ngữ để giải trình về việc máy bay IL-20 bị bắn rơi ngày 17/9.

Tư lệnh Không quân Amikam Norkin đến Matxcova tham gia hội đàm cùng các chỉ huy cấp cao của quân đội Nga liên quan việc máy bay IL-20 bị bắn rơi. Ảnh: Twitter

Ngày 20/0, Tư lệnh Không quân Amikam Norkin dẫn đầu đoàn quan chức quốc phòng Israel có mặt tại Moscow, tham gia hội đàm cùng Tư lệnh Không quân, Tổng tham mưu Nga và các chỉ huy cấp cao của quân đội Nga, liên quan đến sự cố máy bay IL-20 bị bắn rơi trên biển Địa Trung Hải đêm 17/9.

Đoàn Israel mang tới cuộc họp tại Moscow báo cáo dài 40 trang viết bằng 2 ngôn ngữ để giải trình về việc này.

Trong báo cáo của phái đoàn Israel cho biết phòng không Syria hôm 17/9 đã phóng hàng chục tên lửa trong khoảng thời gian 40 phút. Kết quả là một số tên lửa rơi xuống lãnh thổ Li-băng và ở các vùng của Syria, cách xa Latakia về phía đông và phía tây trên biển, nơi chiếc IL-20 bị bắn hạ.

Thông cáo báo chí cũng nêu rõ, cuộc họp được tổ chức theo thỏa thuận đã đạt được trước đó giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. "Cuộc đàm phán diễn ra trong bầu không khí thân thiện, các đại diện của hai nước đã tổ chức một cuộc thảo luận chuyên nghiệp, cởi mở và minh bạch về nhiều vấn đề khác nhau".

Đêm 17/9, căn cứ không quân Hmeimim của Nga mất liên lạc với trinh sát cơ IL-20 vào thời điểm 4 tiêm kích F-16 của Israel tấn công các mục tiêu Syria ở tỉnh Latakia. Bộ Quốc phòng Nga khẳng định, quân đội Israel đã cố tạo ra một tình huống nguy hiểm bằng cách sử dụng máy bay Nga như một lá chắn chống lại đòn phản công của phòng không Syria.

Tel Aviv phủ nhận thông tin này và khẳng định máy bay Nga bị bắn rơi không nằm trong khu vực hoạt động của Israel vào thời điểm các tiêm kích F-16 của nước này khai hỏa vào các căn cứ ở Syria.

Israel cho rằng, chính phủ Syria phải chịu toàn bộ trách nhiệm khi là lực lượng bắn rơi máy bay Nga và khi tên lửa Syria bắn đi, máy bay của Israel đang ở trong không phận của nước này.

Trong khi đó, một số ý kiến cho rằng hệ thống IFF trên S-200 của Syria có vấn đề khiến quân đội Syria nhận nhầm Il-20 là máy bay địch và khai hỏa bắn hạ.

Tuy nhiên, Tổng thống Putin đã nhanh chóng lên tiếng sau đó, nhấn mạnh rằng, vụ việc là "một chuỗi thảm kịch ngẫu nhiên". Động thái này phản ánh việc nhà lãnh đạo Nga không muốn biến vụ việc thành một tình huống căng thẳng với Israel.

Trung Đông lâu nay vẫn là mảnh đất tranh giành ảnh hưởng giữa những đối thủ “ghét nhau cay đắng”. Căng thẳng gia tăng sau sự kiện Mùa xuân Arab đã tàn phá thêm khu vực vốn đã phức tạp này, các bên - dù lớn hay nhỏ đều tranh giành lợi ích và xung đột tham vọng ở khu vực này. Tuy vậy, Nga và Israel vẫn luôn cố duy trì mối quan hệ tốt đẹp.

NGUYỄN QUỲNH (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/israel-mang-bao-cao-dai-40-trang-toi-nga-giai-trinh-su-co-il-20-bi-ban-roi-a244903.html