Israel muốn tăng cường phối hợp với Nga về vấn đề Syria

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moskva để tăng cường phối hợp giữa quân đội hai nước tại Syria, và nhằm 'ngăn cản Iran xâm phạm Syria.'

Thủ tướng Benjamin Netanyahu. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thủ tướng Benjamin Netanyahu. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo Tân hoa xã, ngày 17/2, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, ông sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại thủ đô Moskva của Nga để tăng cường phối hợp giữa quân đội hai nước tại Syria.

Theo thông báo của văn phòng Thủ tướng Israel, cuộc hội đàm sẽ diễn ra vào ngày 21/2 tới. Phát biểu mở màn cuộc họp nội các hàng tuần, Thủ tướng Netanyahu cho biết, cuộc gặp nhằm mục đích "ngăn chặn bất đồng giữa Các Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) và quân đội Nga."

Thủ tướng Israel nhấn mạnh, cuộc gặp cũng sẽ thảo luận các nỗ lực của Israel nhằm ngăn cản Iran xâm phạm Syria.

Ông Netanyahu nêu rõ: "Các cuộc đối thoại này rất quan trọng và là một phần trong nỗ lực của chúng tôi nhằm đảm bảo sự tự do hành động của Nhà nước Israel để chống lại Iran và các bên ủy nhiệm của nước này," đồng thời cáo buộc Iran "công khai ý định lợi dụng Syria là vị trí tiền tiêu để phá hủy Israel."

Hồi đầu tháng Hai vừa qua, Thủ tướng Netanyahu đã có cuộc gặp một phái đoàn các quan chức cấp cao của Nga tại Jerusalem để thảo luận "việc tăng cường cơ chế hợp tác an ninh giữa quân đội hai nước nhằm ngăn chặn bất đồng có thể có tại Syria."

Israel và Nga cũng thiết lập đường dây nóng để ngăn không cho lực lượng không quân hai nước đụng độ ở chiến trường Syria./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/israel-muon-tang-cuong-phoi-hop-voi-nga-ve-van-de-syria/553172.vnp