Israel nối lại gói hỗ trợ tài chính bố mẹ đơn thân

Israel nối lại chương trình hỗ trợ tài chính mang tên 'Giỏ linh hoạt', với tổng ngân sách 6 triệu NIS (1,67 triệu USD) cho năm tới, để hỗ trợ các gia đình có bố mẹ đơn thân tối ưu hóa việc làm.

 Israel nối lại chương trình hỗ trợ tài chính 1,67 triệu USD mang tên "Giỏ linh hoạt" cho năm 2024. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Israel nối lại chương trình hỗ trợ tài chính 1,67 triệu USD mang tên "Giỏ linh hoạt" cho năm 2024. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Bộ Lao động Israel thông báo đã quyết định nối lại chương trình hỗ trợ tài chính mang tên "Giỏ linh hoạt", với tổng ngân sách 6 triệu NIS (1,67 triệu USD) cho năm tới, nhằm trợ giúp các gia đình có bố mẹ đơn thân tối ưu hóa việc làm.

Đây là chương trình hỗ trợ tài chính có đối tượng hưởng lợi là trẻ em, với số tiền tối đa có thể lên tới 17.000 NIS (4.700 USD) mỗi trẻ, nhằm giúp bố mẹ đơn thân hòa nhập trở lại với thị trường lao động hoặc tối ưu hóa số giờ làm thêm trong ngày. Chương trình này được khởi động năm 2022, nhưng do số lượng người đủ điều kiện hưởng lợi đã tăng tới 3 lần nên chương trình phải tạm dừng trong vài tháng.

Theo đó, các gia đình bố mẹ đơn thân có trẻ em học lớp 5 trở xuống, có thể sẽ được nhận một “giỏ hỗ trợ linh hoạt” trong khoảng thời gian tối đa 18 tháng, để có thể tìm công việc mới hoặc tối ưu hóa công việc hiện tại. Gói hỗ trợ được chia làm 3 “giỏ”: Giỏ A hỗ trợ học phí và thuê người trông trẻ, tối đa 6.000 NIS mỗi gia đình. Giỏ B hỗ trợ ngoài giờ học, lên tới 500 NIS/tháng hoặc 9.000 NIS/trẻ trong một thời gian nhất định. Giỏ C hỗ trợ cho các trại Hè, tối đa 2.000 NIS/trẻ.

Gói hỗ trợ này bổ sung cho một chương trình khác được khởi động từ năm học này, theo đó nhà nước hỗ trợ học phí, giúp các bố mẹ đơn thân (ưu tiên phụ nữ) có con từ 0-3 tuổi gửi con tới nhà trẻ, để có thời gian học tập và nâng cấp trình độ nghề nghiệp. Các bố mẹ đơn thân được lựa chọn tăng số giờ làm hoặc học thêm nghiệp vụ ít nhất 10 giờ mỗi tuần sẽ được hưởng trợ cấp để gửi con tới các trung tâm trông giữ trẻ ban ngày; với điều kiện thu nhập hiện tại thấp hơn 2.100 NIS/tuần (khoảng 583 USD).

Bộ trưởng Bộ Lao động Israel, Yoav Ben Tzur khẳng định: “Đây là một trong những chương trình quan trọng hàng đầu, giúp nhiều gia đình có thêm cơ hội cải thiện kinh tế và các hoạt động khác. Đây là kết quả của một chính sách rõ ràng mà chúng tôi áp dụng tại Bộ Lao động và là một động lực cho người lao động có con nhỏ được làm việc hết khả năng hoặc tái hòa nhập vào thị trường lao động”.

Theo số liệu của Cơ quan Thống kê Israel, năm 2021 tại quốc gia này có khoảng 11% các gia đình có trẻ em dưới 17 tuổi là gia đình đơn thân, số liệu tương đối ổn định trong thập kỷ qua. Đáng chú ý, 88% các gia đình bố mẹ đơn thân là phụ nữ.

Theo nghiên cứu của Trung tâm Kinh tế Chính trị, 91,6% các bà mẹ đơn thân có việc làm, trong đó 29% làm công việc bán thời gian và gần 32% có việc làm nhưng thu nhập dưới mức lương tối thiểu. Tỷ lệ hộ nghèo trong các gia đình bố mẹ đơn thân là 26%, so với khoảng 18% trung bình tại các gia đình có con cái./.

Vũ Hội (P/v TTXVN tại Tel Aviv)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/israel-noi-lai-goi-ho-tro-tai-chinh-bo-me-don-than/293004.html