Israel, Palestine đạt thỏa thuận ngừng bắn

Giới lãnh đạo Palestine ở Dải Gaza hôm 6/5 đã nhất trí ký kết một thỏa thuận ngừng bắn với Israel nhằm chấm dứt tình trạng căng thẳng gia tăng cực độ trong 2 ngày vừa qua, được đánh giá là có khả năng biến thành một cuộc chiến giữa hai bên.

Thành phố Gaza rực lửa trong những ngày chiến sự bùng phát. Nguồn: AFP.

Một phát ngôn viên của quân đội Israel từ chối bình luận về thỏa thuận này, nhưng theo Hãng thông tấn AFP, các đòn không kích của Israel và rocket từ phía Dải Gaza đã ngừng lại vào thời điểm vài giờ trước khi thỏa thuận có hiệu lực. Phía Israel cũng gỡ bỏ các lệnh giới hạn đối với thường dân sinh sống xung quanh biên giới của họ với Dải Gaza trong sáng đầu tuần.

AFP dẫn lời một số lãnh đạo của phong trào Hồi giáo Hamas và tổ chức Hồi giáo Jihad ở Dải Gaza cho hay, Ai Cập đã đứng ra làm trung gian hòa giải và kết quả là một thỏa thuận chấm dứt các hành động thù địch có hiệu lực từ 4h30 sáng 6/5 (giờ địa phương). Một quan chức giấu tên của Ai Cập cũng xác nhận về thỏa thuận này.

Thỏa thuận được ký kết sau khi tình trạng bạo lực căng thẳng xảy ra giữa Israel và các nhóm vũ trang người Palestine ở Dải Gaza trong vài ngày qua. Sự việc bắt đầu từ hôm thứ Bảy tuần trước, khi hàng loạt trái rocket phóng từ Dải Gaza hướng về lãnh thổ Israel, khiến chính quyền nước này đáp trả bằng các cuộc không kích.

Sự việc vừa qua khiến ít nhất 23 người Palestine thiệt mạng, trong khi phía Israel báo cáo con số thương vong là 4 người thiệt mạng.

Thời điểm nhạy cảm

Tình trạng căng thẳng diễn ra trong lúc mà phong trào Hamas muốn Israel nhanh chóng gỡ bỏ các lệnh cấm vận theo thỏa thuận mà hai bên đạt được trước đó, dưới sự bảo trợ của bên trung gian gồm LHQ và Ai Cập. Cùng lúc, Israel cũng đối diện với sức ép phải duy trì trật tự khi nước này sắp đăng cai 2 sự kiện quan trọng.

Vào cuối tuần này, Israel sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Độc lập và dự kiến đăng cai tổ chức cuộc thi âm nhạc Eurovision ở Tel Aviv từ ngày 14 đến ngày 18/5 - sự kiện sẽ thu hút hàng nghìn du khách tới nước này.

Trên Dải Gaza, Tháng lễ Ramadan đã bắt đầu trong hôm đầu tuần. Giới chức Palestine ở khu vực này cáo buộc Israel không có đủ các bước đi cần thiết để gỡ bỏ các rào cản đối với người Palestine như đã hứa hẹn trong thỏa thuận ngừng bắn trước đó.

Nhóm Hồi giáo Jihad nói rằng, thỏa thuận ngừng bắn mới một lần nữa dựa chủ yếu vào việc thực thi cam kết của phía Israel. Trong số các cam kết đó là việc Israel gỡ bỏ các hạn chế nhằm vào hoạt động đánh bắt cá của người dân Palestine và cải thiện mạng lưới cung ứng điện năng, nhiên liệu trên Dải Gaza.

Thỏa thuận đạt được là điều đáng mừng, tuy nhiên một số chính trị gia đối lập ở Israel lại chỉ trích nó. Cựu tướng quân đội Benny Gantz – người từng là ứng viên cạnh tranh vị trí Thủ tướng với ông Benjamin Netanyahu trong kỳ bầu cử hồi tháng 4 vừa qua – đã gọi thỏa thuận này là “sự đầu hàng trước những lời đe dọa của Hamas và các tổ chức khủng bố”.

Bên miệng hố chiến tranh

Israel và các tổ chức vũ trang Palestine trên Dải Gaza đã trải qua 3 cuộc xung đột kể từ năm 2008, và tình trạng căng thẳng vừa qua đã đẩy họ tới sát miệng hố chiến tranh một lần nữa.

Phía Israel cho hay, các đòn không kích của họ là nhằm đáp trả, sau khi phía Hamas và Hồi giáo Jihad phóng khoảng 690 trái rocket hoặc đạn pháo qua biên giới tính từ hôm thứ Bảy tuần trước. Hệ thống phòng thủ trên không Vòm Sắt của Israel đã đánh chặn được hơn 240 trái rocket trong số đó.

Ngoài việc gây ra những thương vong nhất định, loạt rocket trên liên tiếp làm dấy lên báo động ở khu vực miền Nam Israel, buộc cư dân sinh sống ở các vùng này phải đi tìm nơi trú ẩn. Ít nhất 35 trái rocket đã đáp trúng các khu vực thành thị - theo quân đội Israel.

Về phía Israel, quân đội nước này cho hay các xe tăng và máy bay của họ đã tấn công 350 mục tiêu trên Dải Gaza để đáp trả. Họ nhằm vào các địa điểm của các nhóm vũ trang, những cơ sở nghi là kho chứa vũ khí - Phát ngôn viên quân đội Israel Jonathan Conricus cho hay.

Quan chức Y tế của Dải Gaza cho hay, trong số những người thiệt mạng do các cuộc không kích của Israel bao gồm 1 trẻ 14 tháng tuổi và 1 phụ nữ đang mang thai. Phía Israel bác bỏ cáo buộc này, trong đó ông Conricus nói rằng dựa trên thông tin tình báo của họ thì cái chết của 2 cá nhân trên không phải do cuộc không kích của Israel.

Trong hôm 5/5 vừa qua, nhóm Hamas và Hồi giáo Jihad còn tuyên bố rằng các nhánh vũ trang của họ đã tấn công một xe quân sự của Israel bằng một tên lửa chống tăng Kornet. Phía Israel xác nhận, vụ tấn công nọ khiến 1 thường dân thiệt mạng và phương tiện giao thông bị phá hủy.

Khánh Duy

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tin-tuc/israel-palestine-dat-thoa-thuan-ngung-ban-tintuc436181