Israel phá hủy thêm một đường hầm của Hamas ở Dải Gaza

Quân đội Israel ngày 11/10 thông báo đã phá hủy một đường hầm do phong trào Hồi giáo Hamas xây dựng từ Dải Gaza kéo dài vào lãnh thổ Israel.

Binh sĩ Israel phá hủy một đường hầm tại khu vực biên giới Israel và Dải Gaza. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo người phát ngôn của quân đội Israel Jonathan Conricus, đây là đường hầm thứ 15 bị Israel phát hiện và phá hủy trong năm qua. Tuy nhiên, không có dấu hiệu cho thấy có thương vong trong vụ phá đường hầm dài khoảng 1 km và bắt nguồn từ khu vực Khan Yunis ở miền Nam Gaza này.

Ông Conricus cho biết đường hầm này đã mở rộng được khoảng 200 mét vào lãnh thổ Israel và quân đội Israel đã theo dõi hoạt động này trong nhiều tháng qua.

Ông Conricus từ chối giải thích cách thức phá hủy đường hầm, song nói rằng "phương tiện kỹ thuật chiến đấu" đã được sử dụng trong hoạt động này. Theo ông, đây là một "hệ thống đường hầm phức tạp với nhiều đường dẫn và nhánh khác nhau".

Việc phá hủy các đường hầm do Hamas xây dựng là một trong những ưu tiên Chính phủ Israel, kể từ khi các tay súng Hamas xâm nhập Israel trong cuộc chiến hồi năm 2014. Trong những tháng gần đây, Israel đã triển khai các công nghệ hiện đại nhằm phát hiện và phá hủy các đường hầm mà không cần sử dụng bom mìn.

Ngoài ra, Israel còn đang xây một bức tường ngầm xung quanh khu vực Gaza bị phong tỏa để ngăn chặn hoạt động đào hầm. Bức tường này dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2019.

Căng thẳng luôn nổ ra ở Dải Gaza, nơi người Palestine tiến hành biểu tình hằng ngày phản đối sự phong tỏa của Israel đối với vùng lãnh thổ này từ năm 2007. Ít nhất 198 người Palestine đã thiệt mạng do đạn, pháo bắn từ phía Israel kể từ khi các cuộc biểu tình bắt đầu từ cuối tháng 3 đến nay.

Thùy An (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/israel-pha-huy-them-mot-duong-ham-cua-hamas-o-dai-gaza-20181011192541416.htm