Israel phát động cuộc tập trận quân sự lớn nhất lịch sử

Theo Kan News, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã khởi động cuộc tập trận lớn nhất trong lịch sử vào ngày 9/5.

Một chiếc xe tăng của quân đội Israel bắn về phía Dải Gaza. Ảnh: AP

Kéo dài cả tháng, cuộc tập trận lớn mang tên "Chariots of Fire" sẽ có lục quân, hải quân và không quân Israel thực hành các kịch bản tác chiến và tình huống khẩn cấp ở tất cả các khu vực. Đây là lần đầu tiên kể từ khi quân đội Israel được thành lập, các lực lượng này sẽ mô phỏng một "tháng chiến tranh" để tăng cường khả năng sẵn sàng của IDF.

Các cuộc tập trận sẽ có sự tham gia của cả lực lượng IDF chính quy và dự bị từ tất cả các bộ chỉ huy và lực lượng. Tập trận sẽ tập trung vào hoạt động phối hợp cả trong IDF và giữa các tổ chức như Mặt trận Tổ quốc, Bộ Quốc phòng, Cơ quan Khẩn cấp Quốc gia, Bộ Ngoại giao và các cơ quan an ninh khác.

Một cuộc cơ động toàn diện và đồng bộ giữa các đơn vị sẽ được diễn tập trong phần "chiều sâu của lãnh thổ đối phương".

Chữa cháy và điều động lực lượng trong các khu vực đã lên kế hoạch trước cũng được đưa vào chương trình nghị sự của cuộc tập trận. Trong suốt các cuộc tập trận, các nhóm nghiên cứu sẽ đánh giá và đưa ra kết luận, đồng thời tham khảo các kết luận rút ra từ các cuộc tập trận trước đó của Bộ Tham mưu.

Một cuộc tập trận của Lực lượng Phòng vệ Israel. Ảnh: IDF

Một cuộc tập trận của Lực lượng Phòng vệ Israel. Ảnh: IDF

Tham mưu trưởng Aviv Kohavi đã quyết định tiến hành cuộc tập trận "Chariots of Fire" bất chấp căng thẳng bùng lên ở Jerusalem, miền nam và miền bắc của đất nước.

Theo Kan News, trước khi cuộc tập trận được công bố, Hezbollah, một nhóm bán quân sự và đảng chính trị người Shia được coi là tổ chức khủng bố ở Israel, đã tăng cường cảnh giác đáng kể ở miền nam Lebanon và Syria, đây là mức độ cảnh báo cao nhất kể từ sau Chiến tranh Liban lần thứ hai vào năm 2006.

Thanh Huyền

Theo Sputnik

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/israel-phat-dong-cuoc-tap-tran-quan-su-lon-nhat-lich-su-post1335154.tpo