Israel phê chuẩn kế hoạch xây dựng gần 1.800 nhà định cư ở Bờ Tây

Ngày 27/2, nhà chức trách Israel đã phê chuẩn kế các hoạch xây dựng gần 1.800 nhà định cư mới tại khu Bờ Tây bị chiếm đóng.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong chuyến thăm khu định cư Ariel của Israel ở Bờ Tây ngày 24/2. (Nguồn: AFP)

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Naftali Bennett đã đưa ra thông báo trên chỉ 4 ngày trước khi cuộc tổng tuyển cử lần thứ 3 bắt đầu.

Theo đề xuất của ông Naftali, các kế hoạch đã được Ủy ban hoạch định chính sách của Israel thông qua, bao gồm dự án xây dựng 1.800 nhà ở mới.

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Israel dẫn lời Bộ trưởng Naftali nêu rõ: "Chúng tôi không chờ đợi, chúng tôi sẽ hành động. Chúng tôi sẽ không chuyển một tấc đất nào của Israel cho người Arab, chính vì điều này mà chúng tôi phải xây dựng ở khu vực đó".

Đây là kế hoạch triển khai xây dựng nhà định cư mới lần thứ 2 trong những ngày gần đây, sau khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu hôm 25/2 công bố phê chuẩn dự án xây dựng 3.500 nhà ở mới tại hành lang E1, thuộc khu vực rất nhạy cảm cũng tại Bờ Tây.

Chu An

(theo Jerusalem Post)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/israel-phe-chuan-ke-hoach-xay-dung-gan-1800-nha-dinh-cu-o-bo-tay-110452.html