Israel phê duyệt vắc-xin ngừa Covid-19 của hãng Moderna

Hôm nay (5/1), Bộ Y tế Israel đồng ý phê duyệt vắc-xin ngừa Covid-19 do hãng dược Moderna của Mỹ bào chế.

Vắc-xin ngừa Covid-19 do hãng dược Moderna của Mỹ bào chế. Nguồn: Reuters.

Vắc-xin ngừa Covid-19 do hãng dược Moderna của Mỹ bào chế. Nguồn: Reuters.

Như vậy, Israel là quốc gia thứ 3 trên thế giới và là quốc gia đầu tiên ở bên ngoài Bắc Mỹ, cấp phép cho sử dụng vắc-xin của hãng Moderna. Theo thông báo của hãng Moderna, Bộ Y tế Israel đảm bảo nhận 6 triệu liều vắc-xin và những lô đầu tiên sẽ được bàn giao trong tháng 1.

Sản phẩm của hãng Moderna đã nhận được giấp phép cho sử dụng tại Mỹ, Canada và đang được Liên minh châu Âu, Singapore, Thụy Sỹ và Anh xem xét.

Israel đã bắt đầu tiêm chủng cho người dân với tốc độ nhanh hàng đầu thế giới và đặt mục tiêu tiêm cho toàn bộ những người dễ bị tổn thương nhất trong tháng 1 này. Israel triển khai tiêm chủng từ ngày 19/12, sử dụng vắc-xin của hãng Pfizer và đối tác BioNTech.

Israel cũng áp đặt lệnh phong tỏa trên toàn quốc lần thứ 3 để kiểm soát dịch. Ngân hàng Trung ương Israel dự báo, nền kinh tế có thể phục hồi nhanh trong năm 2021 nếu chương trình tiêm chủng phòng ngừa Covid-19 được duy trì. Chỉ với 9 triệu dân, Israel đã ghi nhận hơn 450.000 ca mắc, gần 3.500 ca tử vong./.

PV/VOV-Tokyo Theo Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/israel-phe-duyet-vac-xin-ngua-covid-19-cua-hang-moderna-828878.vov