Israel: Phòng không Syria thiếu chuyên môn mới bắn nhầm máy bay Nga

Thiếu chuyên môn là từ Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman nói về năng lực của phòng không Syria trong vụ bắn rơi máy bay do thám II-20 của Nga.

Lửa phòng không Syria bay lên bầu trời khi tên lửa của Israel đánh vào các vị trí phòng không và các căn cứ quân sự khác xung quanh Damascus, Syria, ngày 10-5-2018

Lửa phòng không Syria bay lên bầu trời khi tên lửa của Israel đánh vào các vị trí phòng không và các căn cứ quân sự khác xung quanh Damascus, Syria, ngày 10-5-2018

Hôm 20-9, ông Lieberman có bài phát biểu trên Đài phát thanh Quân đội của Israel, nêu rõ: "Máy bay đã bị bắn hạ bởi lính phòng không Syria vô trách nhiệm và không chuyên. Những người đã bắn hạ II-20 khi các máy bay của lực lượng không quân chúng tôi vừa trở lại lãnh thổ Israel. Tôi đồng ý với phát biểu của Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng đây là một sai lầm bi kịch, nhưng người có trách nhiệm với sai lầm bi kịch này là quân đội của Tổng thống Syria Bashar al-Assad".

Cùng ngày, Tư lệnh Không quân Israel Amikam Norkin đã tới Moskva để công bố các chứng cứ cho thấy máy bay của Israel không phải là nguyên nhân làm cho II-20 của Nga bị bắn hạ. Động thái này của Israel là để ngăn ngừa khủng hoảng ngoại giao.

Hoàng Tiến (Theo Time Of Israel)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/israel-phong-khong-syria-thieu-chuyen-mon-moi-ban-nham-may-bay-nga/782692.antd