Israel phớt lờ đề nghị của Palestine về tổ chức bầu cử ở Đông Jerusalem

Báo Yediot Aharonot dẫn nguồn tin từ các quan chức Israel đưa tin, Tel Aviv đã quyết định phớt lờ và không trả lời một bức thư của Chính quyền Palestine (PA) yêu cầu để những người dân của họ ở Đông Jerusalem được phép tham gia các cuộc bầu cử Quốc hội và Tổng thống của PA đã được lên kế hoạch trước đó.

Báo Yediot Aharonot dẫn nguồn tin từ các quan chức Israel đưa tin, Tel Aviv đã quyết định phớt lờ và không trả lời một bức thư của Chính quyền Palestine (PA) yêu cầu để những người dân của họ ở Đông Jerusalem được phép tham gia các cuộc bầu cử Quốc hội và Tổng thống của PA đã được lên kế hoạch trước đó.

Theo báo trên, quyết định cuối cùng của Israel là không trả lời yêu cầu của PA. Quyết định này được đưa ra sau một cuộc thảo luận của các quan chức cấp cao trong mấy ngày gần đây về vấn đề này. Có vẻ như quyết định của Israel trong việc lờ đi yêu cầu (của PA) sẽ dẫn đến việc phải hủy các cuộc bầu cử của Palestine. Tổng thống PA Mahmoud Abbas mới đây đã khởi động lại cam kết tổ chức cuộc bầu cử Quốc hội trước thời hạn trong PA, vốn chưa được tổ chức lại kể từ năm 2006 khi mà Hamas chiến thắng với đa số áp đảo. Tuy nhiên, ông Abbas cũng nhấn mạnh rằng việc ban bố một sắc lệnh về tổ chức các cuộc bầu cử là phụ thuộc vào việc liệu họ có thể cũng tổ chức bầu cử ở Đông Jerusalem hay không.

T.NGỌC

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_218347_israel-phot-lo-de-nghi-cua-palestine-ve-to-chuc-bau-cu-o-dong-jerusalem.aspx