Israel quyết tâm khắc chế 'rồng lửa' S-300 của Nga ở Syria?

Trong cuộc tập trận không quân gần đây với Hy Lạp, lực lượng không quân Israel (IAF) có thể nhắm tới việc đối phó với hệ thống phòng thủ tên lửa S-300, thông tin từ một người dùng Twitter có tên là Rambo cho hay.

Theo Sputnik, cuộc tập trận giữa Israel và lực lượng không quân Hy Lạp kéo dài 12 ngày và đặc biệt, trong cuộc tập trận này có sự xuất hiện của máy bay F-16I thế hệ thứ 4.

Trong cuộc tập trận không quân gần đây với Hy Lạp, lực lượng không quân Israel (IAF) có thể nhắm tới việc đối phó với hệ thống phòng thủ tên lửa S-300, thông tin từ một người dùng Twitter có tên là Rambo cho hay.

Nhận định này được đưa ra sau khi kết thúc cuộc diễn tập mà quân đội Israel coi là "một trong những bài tập lớn nhất cho lực lượng tiêm kích mà IAF thực hiện ở nước ngoài vào năm 2018”.

Trong cuộc tập trận không quân gần đây với Hy Lạp, lực lượng không quân Israel (IAF) có thể nhắm tới việc đối phó với hệ thống phòng thủ tên lửa S-300,

Tương tự, trang Bưu điện Jerusalem cũng đăng tin rằng, lực lượng không quân của hai nước đã "diễn tập các cuộc không chiến, đánh bom mặt đất cũng như bay trong các môi trường bị đe dọa bởi các hệ thống tên lửa không đối không tiên tiến", trong một tham chiếu rõ ràng nhắm tới các khẩu đội S-300 của Nga.

Vào ngày 3/10, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman tuyên bố Israel không hài lòng với việc cung cấp S-300 cho Syria và sẽ không ngừng hoạt động quân sự trong khu vực.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, Nga đã hoàn thành việc cung cấp các hệ thống S-300 mới cho Syria, bao gồm 49 thiết bị liên quan đến hệ thống như radar, hệ thống tìm kiếm mục tiêu cơ bản, đài chỉ huy và bốn bệ phóng.

Quyết định này được đưa ra sau việc một máy bay trinh sát IL-20 của Nga bị hệ phòng không của Syria bắn hạ khi họ muốn đẩy lùi một cuộc không kích của Israel.

Quân đội Nga đã đổ lỗi cho Tel Aviv trong vụ việc này, nhấn mạnh rằng một máy bay chiến đấu của Israel đã sử dụng máy bay Nga như một lá chắn để đối phó với hệ thống phòng không của Syria.

Israel đã bác bỏ những cáo buộc trên, tuyên bố rằng họ đã cảnh báo Moscow về cuộc không kích họ tiến hành trong khu vực từ trước đó.

Ông Zeev Elkin, Bộ trưởng các vấn đề Jerusalem kiêm Bộ trưởng bảo vệ môi trường, đồng chủ tịch Ủy ban liên chính phủ Nga-Israel hôm 5/11 cho biết, Israel sẵn sàng tấn công hệ thống phòng không S-300 mới của Syria nếu chúng được sử dụng để bắn máy bay Israel.

“Chúng tôi coi việc vận chuyển S-300 đến Syria là một sai lầm lớn” - Sputnik dẫn lời ông Elkin phát biểu tại cuộc họp báo hôm 5/11. “Quân đội Syria không phải lúc nào cũng có khả năng sử dụng chính xác vũ khí chuyển giao cho họ. Trong trường hợp hoạt động không đúng, máy bay dân sự có thể bị tổn hại”.

“Nếu muốn, Syria có thể sử dụng những hệ thống này để bắn hạ máy bay quân sự hoặc thương mại trên lãnh thổ Syria. Do đó việc chuyển giao S-300 có thể gây bất ổn tình hình”, Bộ trưởng Israel cho hay.

S-300 của Nga được cho là có tầm bắn tối đa lên tới 250km. Điều này đồng nghĩa với việc hai tiểu đoàn S-300 có thể bao quát hiệu quả gần một nửa lãnh thổ Syria. Về nguyên tắc, điều này có thể xảy ra.

Tuy nhiên, tầm đánh chặn hiệu quả của bất kỳ hệ thống phòng thủ tên lửa nào đều phụ thuộc vào độ cao của mục tiêu. Chẳng hạn tầm bắn tối đa của S-300PM-2 là 250km, nhưng nó sẽ chỉ đánh chặn hiệu quả một mục tiêu bay ở độ cao từ 12-15km. Trong bối cảnh tác chiến quân sự hiện đại, các mục tiêu hiếm khi bay ở tầm cao như vậy.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/israel-quyet-tam-khac-che-rong-lua-s-300-cua-nga-o-syria-a410968.html