Israel sẽ phá hủy hệ thống phòng thủ S-700

Ông Vladimir Zhirinovsky, lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do Nga (LDPR) vừa gây bất ngờ khi tuyên bố, Moscow hiện có cả hệ thống phòng thủ S-700.

Tuyên bố bất ngờ

Tuyên bố bất ngờ của ông Vladimir Zhirinovsky được đưa ra khi trong chương trình truyền hình mang tên "Buổi tối với Vladimir Solovyov" trên Kênh Rossiya 1 vào ngày 11/10 khi ông này bình luận về việc Nga chuyển giao các hệ thống phòng không S-300 cho Syria.

Hệ thống S-400.

Hệ thống S-400.

Ông Zhirinovsky phát biểu: "S-300 đã gây sự chú ý với Mỹ. Trước đó, Mỹ không hề để ý tới S-300. Nhưng giờ họ đã biết sợ bởi Mỹ và Israel là những đồng minh thân thiết của nhau. Không chỉ riêng máy bay của quân đội Israel, những máy bay quân sự của các nước khác cũng sẽ bị S-300 tiêu diệt.

Nói chung, Mỹ đã biết sợ, họ sợ hệ thống phòng không tốt nhất thế giới lại chính là S-300. Chúng tôi còn có cả S-400, S-500, S-600 và S-700. Chúng tôi có thể chặn cả bầu trời trên toàn hành tinh và không để cho chiếc máy bay nào cất cánh", ông Zhirinovsky nói.

Tuyên bố bất ngờ của ông Zhirinovsky đã gây cười cho những khán giả tham dự chương trình truyền hình. Thậm chí, người dẫn chương trình Solovyov còn đùa rằng nếu tiếp tục nói, có thể ông Zhirinovsky sẽ tiết lộ việc quân đội Nga sở hữu cả hệ thống phòng không S-1500.

Mặc dù vậy, ông Zhirinovsky khẳng định, phiên bản S-700 sẽ là tổ hợp cuối cùng trong số tất cả các hệ thống phòng không trên thế giới bởi tổ hợp này có khả năng "chặn bất kỳ hoạt động hàng không nào trên toàn thế giới".

Theo những thông tin được công khai, hiện nay Nga đang sở hữu hệ thống S-300, S-400 và đang tiến hành thử nghiệm hệ thống phòng thủ tầm cao S-500 trước khi đưa chúng vào trang bị. Tuy nhiên chưa có một thông tin nào về sự tồn tại của hệ thống S-600 và S-700 được Nga tiết lộ.

Mặc dù vậy, trong tuyên bố của mình vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ivigdor Lieberman khẳng định rằng Tel Aviv sẽ phá hủy phòng không của Syria dù chúng là S-300 hay S-700 nếu được Nga chuyển giao.

Tuyên bố của vị bộ trưởng này được trang Southfront đăng tải cho biết, hiện nay hệ thống S-300 đã được vận hành trên lãnh thổ Syria, nhưng chúng được người Nga vận hành và chưa từng tấn công mục tiêu của Israel.

Bộ trưởng Liberman cảnh báo: "Nếu ai đó bắn vào chúng ta, chúng ta sẽ phản công. Chắc chắn như vậy, không có gì quan trọng dù đó là S-300, S-700 hay loại vũ khí nào khác".

Tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Israel được đưa ra gần như đồng thời với lời cảnh báo của Nga rằng, nếu Israel tấn công hệ thống phòng không S-300 của Syria, họ sẽ nhận lấy hậu quả thảm khốc.

Lời đe dọa lẫn nhau của cả 2 bên được đưa ra ngay sau khi Ngoại trưởng Nga, Sergei Lavrov khẳng định Moscow đã chuyển giao S-300 cho Syria và giới chuyên gia cho rằng Israel vẫn nên xem xét lời cảnh báo từ phía Nga một cách thận trọng và sẵn sàng cho mọi kịch bản.

Và dù phát biểu của ông Vladimir Zhirinovsky và Bộ trưởng Quốc phòng Israel chưa khẳng định Nga có đang phát triển phiên bản S-600 hay S-700 hay không nhưng những phát biểu này khiến nhiều người nghi ngờ rằng, có thể Nga đang âm thầm phát triển hệ thống phòng thủ còn tối tân hơn cả S-500 đang thử nghiệm hiện nay.

Thời điểm xuất hiện

Trả lời câu hỏi của truyền thông Nga về thời điểm sẽ xuất hiện hệ thống phòng thủ S-700, chuyên gia quân sự Alexei Leonkov cho biết, nhu cầu thiết kế chế tạo những hệ thống tên lửa phòng không kế thừa S-500 (bản thân S-500 còn chưa được sản xuất hàng loạt) sẽ chỉ xuất hiện sau 5-10 năm nữa.

"Hiện mới chỉ bắt đầu sản xuất hàng loạt hệ thống tên lửa phòng không S-500. Đương nhiên, phải có một khoảng thời gian nhất định trước khi tổ hợp này được sử dụng trong các lực lượng vũ trang.

Sau đó sẽ xem xét lại các kế hoạch về phòng thủ hàng không vũ trụ, tức là phối hợp các thành phần của tổ hợp, bố trí tổ hợp ở vị trí nhất định. Chỉ khi đó mới có thể nảy sinh ra vấn đề cần thiết tạo ra tổ hợp phòng không mới (S-700)", ông Leokov nói với Sputnik.

Trong mọi trường hợp, theo quan điểm của ông Leokov, các tổ hợp như S-700 sẽ chỉ xuất hiện "trong tương lai xa, nếu thực sự tồn tại khả năng này". Ông cho rằng, có thể những tổ hợp này "sẽ có tên gọi khác đi, hoặc xuất hiện tổ hợp hoàn toàn khác".

Theo ông, tất cả các hệ thống tên lửa phòng do Nga thiết kế chế tạo được sắp xếp theo một trình tự nhất định: S-75, S-125, S-200, S-300 và S-400, cũng như S-500 - tổ hợp đang trong giai đoạn hoàn tất.

Tuấn Vũ

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/israel-se-pha-huy-he-thong-phong-thu-s-700-3367358/