Israel tấn công Sân bay Quốc tế Damascus bằng tên lửa siêu thanh Rampage?

Những chiếc hố hình phễu khổng lồ được hình thành trên đường băng sau các cuộc tấn công. Chúng có đường kính xấp xỉ từ 6 đến 9 mét và sâu khoảng 2 mét.

Trong các cuộc không kích mới nhất của Lực lượng Phòng vệ Israel nhằm vào Sân bay Quốc tế Damascus, tên lửa chiến thuật đã được sử dụng.

Điều này được chứng minh bằng những chiếc hố hình phễu khổng lồ được hình thành trên đường băng sau các cuộc tấn công. Chúng có đường kính xấp xỉ từ 6 đến 9 mét và sâu khoảng 2 mét.

Đoạn video do truyền hình nhà nước Syria công bố cho thấy quy mô các cuộc tấn công của Israel vào sân bay quốc tế Damascus. Từ những hình ảnh này, các chuyên gia chú ý đến thực tế đường băng bị phá hủy cực kỳ nghiêm trọng. Những thiệt hại tại sân bay có thể được khôi phục trong vòng 10 ngày, nhưng chuyên gia cũng lưu ý rằng các cuộc tấn công của Lực lượng phòng vệ Israel chỉ mang tính chất cảnh báo.

Hình ảnh đổ nát tại Sân bay Quốc tế Damascus sau cuộc tấn công mới nhất của Israel. (Hình ảnh được cắt ra từ đoạn video do truyền hình nhà nước Syria đăng tải).

Hình ảnh đổ nát tại Sân bay Quốc tế Damascus sau cuộc tấn công mới nhất của Israel. (Hình ảnh được cắt ra từ đoạn video do truyền hình nhà nước Syria đăng tải).

Tuy nhiên, đến hiện tại vẫn chưa biết chính xác loại vũ khí nào được sử dụng. Trên thực tế, hệ thống phóng không của Syria không sẵn sàng để đánh chặn những loại tên lửa lớn.

Một số nguồn thông tin cho rằng Israel đã tấn công bằng tên lửa siêu thanh Rampage. Với loại tên lửa có sức công phá lớn như vậy, các hệ thống phòng không của Syria không thể đánh chặn.

Cách đây vài ngày, Israel được nhận định là đã bước qua “lằn ranh đỏ” của Moscow khi tấn công sân bay ở Damascus. Cụ thể, ít nhất 7 máy bay chiến đấu của Israel đã tấn công Sân bay Quốc tế Damascus, phá hủy đường băng và hư hại nhà ga chính của sân bay. Hành động tấn công này được coi là vượt qua ranh giới đỏ do Moscow đặt ra. Điều này có thể dẫn đến hậu quả cực kỳ nghiêm trọng cho Israel. Ấn bản NZIV của Israel đã đưa ra nhận định như vậy sau cuộc tấn công của Israel nhằm vào Sân bay Quốc tế Damascus.

Đường băng bị phá hủy sau cuộc tấn công của Israel.

“Ngày càng có nhiều sự quan tâm dành cho cuộc tấn công mới nhất của Israel. Các chuyên gia của giới Ả Rập về vấn đề Syria cho rằng, vụ tấn công mới nhất nhằm vào sân bay ở Damascus là hành động vượt qua “lằn ranh đỏ” của Nga. Những tuần gần đây, Moscow đã yêu cầu Israel không tấn công đối tượng này.

Mặt khác cũng có lập luận cho rằng, Israel đã yêu cầu người Nga giảm các chuyến bay của Iran đến sân bay này. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là, liệu thiệt hại mà Sân bay Quốc tế Damascus phải chịu sau cuộc tấn công có thể làm giảm các chuyến bay của Iran đến sân bay này; liệu có làm giảm nguồn cung vũ khí từ Iran hay không thì câu trả lời vẫn chưa rõ ràng. Cũng có thông tin cho rằng, Iran và Nga đã dự báo một cuộc tấn công nhằm vào Sân bay Quốc tế Damascus nên thời gian gần đây Iran đã tập trung vào việc chuẩn bị ở sân bay Aleppo. Đây sẽ là một giải pháp thay thế. Theo một số báo cáo, khả năng Israel tấn công vào Aleppo thấp hơn so với Damascus. Tuy nhiên, trong quá khứ, Israel đã chứng minh rằng, họ có thể tấn công cả các mục tiêu ở xa”, NZIV cho biết.

Việc tấn công và gây thiệt hại nặng nề cho Sân bay Quốc tế Damascus là một trong những minh chứng cho thấy, Israel có khả năng kiểm soát tình hình trong khu vực. Theo một số dữ liệu thì có vẻ như Israel đã sử dụng tên lửa siêu thanh Rampage. Tuy nhiên, chúng ta sẽ phải chờ thông tin chính thức.

HÒA AN (Theo AVP, NZI)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/israel-tan-cong-san-bay-o-damascus-bang-ten-lua-sieu-thanh-rampage-a556435.html