Israel tấn công và phong tỏa Gaza, Hamas 'ra tối hậu thư'

Quân đội Israel đang tăng cường các cuộc không kích vào Dải Gaza và phong tỏa khu vực này để chặn nguồn cung ứng nhu yếu phẩm, trong khi lực lượng Hamas cảnh báo họ sẽ leo thang xung đột và hành quyết con tin Israel.

Khói và lửa bốc lên trong cuộc tấn công của Israel vào Dải Gaza, ngày 9/10. Ảnh: Reuters

Khói và lửa bốc lên trong cuộc tấn công của Israel vào Dải Gaza, ngày 9/10. Ảnh: Reuters

Theo CNN, trong tuyên bố ngày 9/10, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cho biết đã ra lệnh “bao vây toàn diện” Dải Gaza, bao gồm việc cắt điện, chặn việc vận chuyển thực phẩm, nước sạch và nhiên liệu. Dải Gaza là nơi có 2,3 triệu dân Palestine sinh sống, vốn phụ thuộc vào các nguồn tiếp tế từ bên ngoài qua lãnh thổ Israel.

"Chúng tôi sẽ bao vây hoàn toàn Gaza. Không điện, không nước, không gas. Tất cả đều bị chặn hết", ông nói. Cùng ngày, quân đội Israel đã thực hiện các cuộc không kích vào những nơi mà họ mô tả là các địa điểm “chiến lược” của Hamas ở Dải Gaza.

Một người Palestine ngồi trên đống đổ nát của một tòa nhà bị phá hủy trong các cuộc tấn công của Israel, ở Rafah, phía nam Dải Gaza, ngày 9/10. Ảnh: Reuters

Một người Palestine ngồi trên đống đổ nát của một tòa nhà bị phá hủy trong các cuộc tấn công của Israel, ở Rafah, phía nam Dải Gaza, ngày 9/10. Ảnh: Reuters

Vài giờ sau đó, ông Abu Obaida, người phát ngôn của Qassam, một nhánh vũ trang của Hamas, cảnh báo họ sẽ hành quyết các con tin và phát sóng hành động này nếu Israel nhắm mục tiêu vào người dân ở Gaza mà không báo trước.

"Rõ ràng các con tin của Israel cũng đối mặt nguy hiểm như người dân của chúng tôi trước những hành động tấn công nhằm vào Dải Gaza. Chúng tôi tuyên bố sẽ không cân nhắc hoặc đàm phán về vấn đề con tin dưới hỏa lực, trong trường hợp gây hấn hoặc trong chiến tranh", ông Obaida cho biết.

Ông Izzat Reshiq, quan chức của Hamas, cáo buộc quân đội Israel "nhắm mục tiêu vào các ngôi nhà có phụ nữ, trẻ em, nhà thờ Hồi giáo và trường học ở Gaza", cho rằng đây là "tội ác chiến tranh và khủng bố".

Người dân Palestine chạy ra khỏi ngôi nhà bị đánh bom trong cuộc không kích của Israel vào Gaza, ngày 9/10. Ảnh: Reuters

Người dân Palestine chạy ra khỏi ngôi nhà bị đánh bom trong cuộc không kích của Israel vào Gaza, ngày 9/10. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Palestine lên án Israel thực hiện "chiến dịch giết chóc và hủy diệt man rợ". Bộ này cho rằng "Israel không có quyền hay lý do chính đáng nào để nhắm mục tiêu vào dân thường không có khả năng tự vệ ở Gaza hoặc bất kỳ nơi nào khác ở Palestine.

Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Ả Rập al-Ghad TV hôm 8/10, ông Mousa Abu Marzouk, Phó giám đốc Văn phòng chính trị của Hamas, cho biết các chiến binh Hamas đã bắt giữ hơn 100 con tin Israel, bao gồm cả các sĩ quan quân đội cấp cao.

Nhóm vũ trang Hồi giáo Jihad cho biết họ đang giam giữ ít nhất 30 con tin ở Gaza. Ngoài những người Israel, các công dân nước ngoài được cho là cũng bị bắt giữ bao gồm Mỹ, Mexico, Brazil và Thái Lan.

Một quan chức cấp cao của Mỹ nói với CNN rằng Qatar đã đàm phán với Hamas về các con tin mà nhóm này đang bắt giữ bên trong Gaza và Mỹ đã phối hợp giúp Qatar đóng vai trò hòa giải chính với Hamas.

Cảnh báo của nhóm vũ trang Hamas được đưa ra trong bối cảnh cuộc xung đột giữa lực lượng này và quân đội Israel ngày càng leo thang. Theo Reuters, trong ngày 9/10, quân đội Israel cũng thông báo đã điều động 300.000 quân dự bị để đáp trả cuộc tấn công của Hamas.

Chuẩn đô đốc Israel Daniel Hagar cho biết: "Chúng tôi chưa bao giờ điều động quân dự bị với quy mô như vậy trước đây. Chúng tôi đang tiến hành cuộc tấn công".

Xe ô tô bị phá hủy sau khi tên lửa phóng từ Dải Gaza hạ cánh xuống khu định cư Beitar Ilit của Israel. Ảnh: Reuters

Xe ô tô bị phá hủy sau khi tên lửa phóng từ Dải Gaza hạ cánh xuống khu định cư Beitar Ilit của Israel. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố quân đội Israel sẽ tấn công Hamas với một lực lượng "chưa từng có trước đây". "Chúng tôi mới chỉ bắt đầu tấn công Hamas. Những gì chúng tôi sắp làm với đối phương trong những ngày tới sẽ để lại hậu quả cho họ trong nhiều thế hệ", ông cảnh báo.

Ông cũng cho biết: "Với tư cách là Thủ tướng Israel, tôi thẳng thắn nói với các bạn rằng những ngày khó khăn vẫn đang ở phía trước chúng ta".

Cuộc xung đột giữa Israel và Hamas - lực lượng kiểm soát Dải Gaza nổ ra, sau khi Hamas ngày 7/10 tiến hành cuộc tấn công tên lửa bất ngờ vào các mục tiêu trên lãnh thổ Israel. Các tay súng Hamas cũng đổ bộ vào nhiều thị trấn và khu dân cư Israel bằng đường bộ, đường biển và dù lượn trên không.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố đặt nước này trong tình trạng chiến tranh, đồng thời cảnh báo nước này sẽ đặt mục tiêu đáp trả mạnh mẽ nhằm tiêu diệt lực lượng Hamas.

Trong khi đó, ông Mohammad Deif, chỉ huy cấp cao của nhóm vũ trang Hamas kiểm soát Dải Gaza, tuyên bố phát động "cuộc chiến lớn nhất nhằm chấm dứt chế độ chiếm đóng" do Israel áp đặt tại Palestine. Lãnh đạo Hamas tuyên bố đây là chiến dịch đáp trả lại "những cuộc tấn công ngày càng leo thang" của Israel nhằm vào người Palestine ở Bờ Tây và Jerusalem.

Theo đài phát thanh quân đội Israel, tính đến ngày 9/10, có ít nhất 900 người Israel đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Hamas, trong khi chính quyền tại Gaza báo cáo có ít nhất 687 người thiệt mạng trong khu vực này. Ngoài ra, có hàng chục công dân nước ngoài đã thiệt mạng và bị bắt giữ khi giao tranh bùng phát, bao gồm Thái Lan, Nepal, Ukraine, Pháp, Anh, Mỹ.

Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết có ít nhất 11 công dân Mỹ đã được xác nhận thiệt mạng trong vụ tấn công của Hamas và con số đó có thể sẽ tăng lên.

Chính phủ Thái Lan cho biết hàng chục công dân nước này đã thiệt mạng, 9 người bị thương và 11 người khác bị "bắt cóc". Nước này đang phối hợp với Jordan, Ai Cập và Malaysia để bảo đảm hỗ trợ đưa 1.400 công dân tại Israel trở về. Bộ Ngoại giao Nepal cũng xác nhận kế hoạch sơ tán công dân sau khi thông báo có ít nhất 10 công dân thiệt mạng và 4 người khác bị thương.

Đỗ Thảo

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/israel-tan-cong-va-phong-toa-gaza-hamas-ra-toi-hau-thu-post27870.html