Israel tận dụng thành công của chiến dịch tiêm chủng để thu hút khách du lịch

Bộ trưởng Du lịch Israel Orit Farkash Hacohen vừa tổ chức họp báo công bố chiến dịch khuyến khích du lịch nước ngoài sau khi thành công của chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19.

Bộ trưởng Du lịch Israel kêu gọi chính phủ gỡ bỏ giới hạn đối với khách du lịch nước ngoài và cho biết nhóm du khách nước ngoài đầu tiên trong hơn một năm qua đã đến Israel cách đây hai tuần sau khi chính phủ bắt đầu mở cửa biên giới trong bối cảnh tỷ lệ mắc Covid-19 giảm mạnh. Tuy nhiên, việc đi lại đối với khách du lịch vẫn bị hạn chế, chỉ những người đi theo chương trình của các tổ chức du lịch hoặc với người thân ở Israel mới có thể tham gia.

Israel xem xét thúc đẩy du lịch khi chiến dịch phòng Covid-19 thành công. Ảnh: I24news.

Tuần trước, Israel chỉ ghi nhận số ca mắc mới dừng lại ở mức 1 con số. Trong tuần này không có trường hợp nào mắc Covid-19 mới sau hơn một năm dịch bùng phát. Hơn 5 triệu người Israel đã được tiêm hai liều vaccine ngừa Covid-19, đồng thời nước này đã chính thức khởi động chiến dịch tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 12 đến 15. Các thanh thiếu niên sẽ có thể được tiêm vaccine của Pfizer-BioNTech./.

Ngọc Thạch/VOV-Cairo

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/israel-tan-dung-thanh-cong-cua-chien-dich-tiem-chung-de-thu-hut-khach-du-lich-865324.vov