Israel, Thổ Nhĩ Kỳ 'hốt hoảng' nếu Syria sở hữu S-300 từ Nga?

Việc Nga chuyển giao tổ hợp phòng không S-300 cho Syria không chỉ làm tổn hại đến lợi ích của Israel mà còn cả Thổ Nhĩ Kỳ trong khu vực.

Nga chuyển giao tổ hợp S-300 cho Syria để đối phó với Thổ Nhĩ Kỳ, Israel.

Theo Sputnik, đây là những nhận định của chuyên gia Shadi Abdel Wahhab đến từ viện nghiên cứu Al-Mustaqbal có trụ sở ở Các tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE).

“Nga chuyển giao S-300 cho quân đội Syria sẽ khiến các đòn không kích Syria của Israel trở nên hết sức rủi ro. Quyết định này cũng làm củng cố vị thế của Iran và Hezbollah”, ông Abdel Wahhab nói. “Hoạt động của quân sự của Thổ Nhĩ kỳ ở tỉnh Idlib cũng bị ảnh hưởng một khi quân đội Syria nắm trong tay các tổ hợp S-300”.

Theo chuyên gia này, Mỹ cũng sẽ phải cẩn trọng hơn trong các chiến dịch ném bom trên lãnh thổ Syria. Bởi “rồng lửa” S-300 tạo ra mối đe dọa với tất cả các bên tham chiến.

Ông Abdel Wahhab tin rằng Israel sẽ tìm mọi cách để thuyết phục Nga không chuyển S-300 cho Syria. Tel Aviv có thể cam kết không để thảm kịch như Il-20 lập lại. Bởi một khi sở hữu S-300, Syria có thể đặt mọi mục tiêu trong vùng trời Israel vào tầm ngắm.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu thông báo việc chuyển giao các tổ hợp S-300 cho Syria, như một biện pháp để bảo vệ tính mạng của quân nhân Nga.

Ngoài S-300, Nga cũng bàn giao cho Syria nhiều trang thiết bị như radar liên lạc, hệ thống kiểm soát tự động, thiết bị gây nhiễu, vốn chỉ được Nga sử dụng ở Syria. Theo ông Shoigu, các tổ hợp S-300 đầu tiên sẽ đến tay quân đội Syria trong vòng 2 tuần tới.

Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh rằng vào năm 2013, Moscow đã đình chỉ vô thời hạn hợp đồng S-300 với Syria, theo đề nghị từ Israel. Nhưng tình hình hiện tại đã thay đổi và đó không phải là lỗi của Nga.

Hôm 17.9, căn cứ không quân Hmeimim mất liên lạc với máy bay trinh sát quân sự Il-20 của Nga. Máy bay khi đó đang làm nhiệm vụ giám sát khu vực tỉnh Idlib.

Cùng thời điểm, 4 chiến đấu cơ F-16 của Israel dội bom mục tiêu Syria ở tỉnh Latakia. Theo ông Shoigu, Israel thông báo quá muộn về kế hoạch không kích, khiến chiếc Il-20 nằm giữa hai làn đạn và trúng phải tên lửa Syria.

Phía Nga cho rằng Israel phải chịu trách nhiệm về cái chết của 15 quân nhân Nga trên máy bay Il-20, rằng chiếc F-16 đã cố tình dùng Il-20 làm lá chắn.

Đăng Nguyễn - Sputnik

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/israel-tho-nhi-ky-hot-hoang-neu-syria-so-huu-s-300-tu-nga-915799.html