Israel tiếp tục tấn công Gaza

Ngày 23/11, Israel tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công vào Dải Gaza, giữa lúc thỏa thuận ngừng bắn đạt được giữa Israel và phong trào Hamas vẫn chưa thể phát huy hiệu lực vào thời điểm trên như dự kiến.

Giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn ở phía Bắc Gaza

Người dân bàng hoàng sau cuộc tấn công của Israel vào thành phố Rafah, phía Nam Dải Gaza, ngày 23/11/2023. (Ảnh: Xinhua)

Ngày 22/11, hai bên xung đột ở Gaza đã đạt thỏa thuận ngừng bắn tạm thời kéo dài 4 ngày để trao đổi ít nhất 50 con tin bị bắt cóc ở Gaza và khoảng 150 người Palestine bị giam giữ ở Israel, đồng thời thúc đẩy viện trợ nhân đạo cho vùng đất vốn đang bị chiến tranh tàn phá.

Dự kiến, thỏa thuận sẽ có hiệu lực từ ngày 23/11. Tuy nhiên, trong một thông báo đưa ra vào cuối ngày 22/11, Giám đốc Hội đồng An ninh Quốc gia Israel Tzachi Hanegbi cho biết thỏa thuận ngừng bắn do Qatar làm trung gian đã bị hoãn lại, trong khi Israel vẫn tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công ở Gaza.

Trong tuyên bố phát đi cùng ngày, một phát ngôn viên của quân đội Israel xác nhận, các cuộc giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn ở các khu vực Jabalia và Beit Hanoun thuộc phía bắc Dải Gaza. Theo phát ngôn viên trên, chỉ trong 1 ngày qua, các lực lượng Israel đã tấn công hơn 300 địa điểm ở Gaza.

Chiều 23/11, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo về việc đã bắt giữ giám đốc Bệnh viện Al-Shifa lớn nhất Gaza Mohammed Abu Selmeia, trước cáo buộc ông này đã cho phép Hamas sử dụng bệnh viện làm trung tâm chỉ huy và kiểm soát.

Các chương trình do truyền hình Israel phát đi cũng cho thấy những đám khói đen lớn bốc lên ở phía Bắc Gaza.Trong khi đó quân đội Israel tiếp tục đưa ra lời kêu gọi người dân thành phố Gaza sơ tán về phía Nam. “Chúng tôi yêu cầu người dân thành phố Gaza, đặc biệt là ở các khu vực lân cận Jabalia và Shuja'iyya, hãy sơ tán ngay lập tức vì sự an toàn của chính bạn” - IDF thông báo bằng tiếng Ả Rập trên nền tảng truyền thông xã hội X.

Được biết, Tham mưu trưởng IDF Herzi Halevi đã gặp các chỉ huy bên trong Dải Gaza để đánh giá tình hình trên thực địa. Trong đoạn video do quân đội Israel công bố, ông Halevi đã nói với các chỉ huy Israel rằng: "Chúng ta sẽ không kết thúc cuộc chiến. Chúng ta sẽ tiếp tục cho đến khi chiến thắng”.

Theo các số liệu chính thức từ Palestine, cuộc xung đột tiếp diễn nhiều ngày qua đã khiến Gaza bị tàn phá nặng nề, với nhiều khu vực bị san phẳng. Các cuộc tấn công của Israel đã khiến ít nhất 14.532 người, chủ yếu là dân thường thiệt mạng. Còn số liệu của Israel cũng cho thấy, khoảng 1.200 người đã thiệt mạng và 240 người khác bị bắt làm con tin trong cuộc tấn công của Hamas vào miền Nam Israel diễn ra sáng 7/10/2023.

Các nước tiếp tục ủng hộ giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở Gaza

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi kêu gọi các nỗ lực đảm bảo rằng cuộc xung đột giữa Israel và Hamas sẽ không lan rộng ra phạm vi khu vực. (Ảnh: Reuters)

Qatar là trung gian hòa giải cho thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin giữa Israel và phong trào Hamas. Ngày 23/11, Qatar cho biết lệnh ngừng bắn toàn diện tại Dải Gaza sẽ bắt đầu từ 7h00 sáng 24/11 (giờ địa phương). Đợt đầu tiên gồm 13 dân thường sẽ được rời Gaza từ lúc 16h00 cùng ngày theo thỏa thuận trao trả con tin giữa Israel và Hamas.

Cùng ngày, Iran đã hoan nghênh thỏa thuận tạm ngừng bắn vì mục đích nhân đạo kéo dài 4 ngày ở Dải Gaza, coi đây là bước đầu tiên hướng tới việc chấm dứt hoàn toàn xung đột. Iran khẳng định thiện chí sẵn sàng tham gia các nỗ lực bảo toàn thỏa thuận tạm ngừng bắn, cũng như đảm bảo chuyển hàng viện trợ nhanh chóng cho người dân ở Gaza.

Bộ trưởng Điều phối Kinh tế Indonesia Airlangga Hartarto đã nhấn mạnh giải pháp hai nhà nước là “lối thoát duy nhất" để giải quyết cuộc xung đột giữa Israel và phong trào Hamas.

Ngày 23/11, các nhà lãnh đạo tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) đã nhất trí khẩn trương hành động để ngăn xung đột leo thang và phân phối hàng viện trợ nhân đạo cho người dân ở Dải Gaza. Ấn Độ - nước đăng cai tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Nhóm G20 theo hình thức trực tuyến đã bày tỏ quan ngại trước tình hình đi xuống nghiêm trọng ở dải Gaza. Phát biểu với các phóng viên ở New Delhi sau khi Hội nghị thượng đỉnh G20 kết thúc, Ngoại trưởng Ấn Độ S. Jaishankar đã hoan nghênh những nội dung hòa giải được Qatar, Mỹ và Ai Cập đề xuất nhằm giải quyết cuộc xung đột ở Gaza. Bên cạnh đó, nhà ngoại giao hàng đầu Ấn Độ lưu ý rằng nhiều quốc gia thành viên của G20 đã thể hiện lập trường rõ ràng tại Hội nghị thượng đỉnh G20 về giải pháp hai nhà nước cho vấn đề Palestine.

Trước đó, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cũng bày tỏ quan ngại về tình hình “bất an và bất ổn ở khu vực Tây Á (Trung Đông)", còn sự thương vong của dân thường, dù họ ở đâu thì cũng đều là điều đáng lên án. Nhà lãnh đạo Ấn Độ hoan nghênh thỏa thuận thả con tin và hy vọng công việc này sẽ được thực hiện nhanh chóng. Theo ông Modi, điều quan trọng là phải đảm bảo rằng cuộc xung đột giữa Israel và Hamas sẽ không lan rộng thành một cuộc xung đột khu vực./.

Thu Lan (Theo Reuters, AA, Xinhua)

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/the-gioi/tin-tuc/israel-tiep-tuc-tan-cong-gaza-653354.html