Israel tìm cách đối phó với thành trì ngầm của Hamas

Một tháng sau khi xung đột giữa Israel và lực lượng vũ trang Hamas bùng phát, quân đội Israel hôm nay đã tiến vào trung tâm thành phố Gaza. Tác chiến trong đô thị, Israel đang nỗ lực tìm cách phá hủy mạng lưới đường hầm rộng lớn nằm sâu dưới lòng đất tại khu vực này.

Khi Israel đưa hàng trăm nghìn lính bộ binh vào Dải Gaza, hệ thống đường hầm của Hamas là ưu tiên săn lùng hàng đầu.

Hamas đã xây dựng mê cung dưới lòng đất ở Dải Gaza trong ba thập kỷ qua, với nhiều đường hầm được đào sâu tới 70 mét nhằm lưu trữ vũ khí, nhiên liệu và thực phẩm. Theo một số ước tính, hệ thống đường hầm của Hamas có quy mô ngang với mạng lưới tàu điện ngầm ở thủ đô London, Anh.

Chiến đấu trong đường hầm gặp rất nhiều khó khăn, vì các thiết bị hiện đại mà lính Israel thường dùng như camera ảnh nhiệt, hệ thống giám sát hay định vị sẽ không thể hoạt động dưới lòng đất. 6228 – Vì vậy, để đối phó với "thành trì ngầm" có tổng chiều dài tới 500 km do Hamas xây dựng, bước đầu tiên trong chiến dịch tấn công, Israel rất có thể sẽ cố gắng phá hủy các đường hầm bằng cách sử dụng bom xuyên phá GBU-28 cực mạnh, nặng 2.300 kg, với khả năng xuyên 30 mét đất để tấn công mục tiêu.

Israel cũng có thể tìm cách đóng kín cửa các đường hầm, chặn lối thoát của Hamas. Chiến thuật bao vây của Israel có thể khiến Hamas buộc phải “ngoi lên mặt đất” khi hết nhiên liệu chạy máy phát điện cung cấp ánh sáng và không khí dưới đường hầm.

Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết!

QT

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/israel-tim-cach-doi-pho-voi-thanh-tri-ngam-cua-hamas-197458.htm