Israel tố 'biệt kích Iran' dùng mìn tấn công tàu trên Vịnh Oman

Hôm nay (1/3), Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đổ lỗi cho Iran về vụ nổ trên một con tàu thuộc sở hữu của Israel ở Vịnh Oman vào tuần trước, nhưng không cho biết hành động này liệu có bị trả đũa hay không.

Tàu MV Helios Ray.

Bộ trưởng an ninh nội các Israel Yoav Gallant nói với hãng tin Ynet rằng “biệt kích Iran” đã thực hiện vụ tấn công bằng cách sử dụng mìn limpet. Đây cũng là đánh giá của các thanh sát viên Israel đã kiểm tra con tàu trên ở Dubai.

Thứ 6 tuần trước, tàu MV Helios Ray đã bị tấn công bởi một vụ nổ trên mặt nước, một số quan chức Mỹ cho biết nó đã khiến 2 bên thân tàu bị thủng.

“Đây thực sự là một hoạt động của Iran. Điều đó là rõ ràng” – ông Netanyahu nói với đài Kan.

Khi được hỏi liệu Israel có trả đũa hay không, ông nhắc lại những tuyên bố trước đây về quyết tâm ngăn chặn Iran phát triển năng lực hạt nhân và nói thêm: “Chúng tôi đang tấn công Iran trên toàn khu vực”.

Đài Kan cho biết cuộc phỏng vấn được ghi lại vào đêm qua, trước khi Syria cáo buộc Israel thực hiện các cuộc tấn công tên lửa xung quanh miền nam Damascus. Israel không xác nhận điều đó, nhưng cho biết họ đang tiến hành các hành động quân sự thường xuyên chống lại việc Iran tiến hành triển khai hoặc chuyển vũ khí ở Syria.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-gioi/israel-to-biet-kich-iran-dung-min-tan-cong-tau-tren-vinh-oman-Jv6xvwsMg.html