Israel tổ chức bầu cử Quốc hội lần thứ ba trong vòng 1 năm

Ngày 2-3, khoảng 6,4 triệu cử tri Israel đã đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Quốc hội lần thứ ba trong vòng 1 năm. Ngoài các điểm bỏ phiếu khắp cả nước, cơ quan y tế Israel cũng đã bố trí 15 điểm bỏ phiếu đặc biệt để phục vụ 5.630 người đang cách ly tại nhà sau khi trở về từ các nước có dịch.

Cử tri Israel đi bỏ phiếu.

Cuộc bầu cử dự kiến là cuộc đua sít sao giữa đảng Likud của Thủ tướng Benjamin Netanyahu và liên minh Xanh-Trắng của ông Benny Gantz. Theo các cuộc thăm dò cuối cùng trước bầu cử, đảng Likud của Thủ tướng B.Netanyahu có khả năng giành được nhiều hơn 1-2 ghế so với đảng Xanh-Trắng của ông B.Gantz.

Tuy nhiên, cả hai đều khó có thể nhận được đa số trong Quốc hội 120 ghế để đứng ra thành lập chính phủ.

Trong khi đó, khối trung tả, tính cả đảng Joint List của người Israel gốc Ả Rập cũng chỉ giành được 55-56 ghế, không thể giúp ông B.Gantz thành lập được chính phủ mới. Đảng Joint List dự báo được 14 ghế, đảng Yisrael Beitenu của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Avigdor Lieberman sẽ giành 7 ghế.

Sau hai cuộc bầu cử không thể tìm ra đảng giành chiến thắng cuối cùng hồi tháng 4 và tháng 9 năm ngoái, hiện dư luận Israel lo ngại kịch bản các đảng phái không thành lập được liên minh cầm quyền sẽ lặp lại khiến Israel phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng chính trị.

Dự kiến, kết quả cuối cùng sẽ được công bố sáng 3-3.

Quỳnh Dương

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-gioi/959912/israel-to-chuc-bau-cu-quoc-hoi-lan-thu-ba-trong-vong-1-nam