Israel trả đũa vụ tấn công của Hamas, số người chết vượt ngưỡng 1.000

Số người thiệt mạng chỉ sau 2 ngày kể từ khi cuộc giao tranh nổ ra giữa lực lượng Israel và các tay súng Hồi giáo Hamas đã lên tới 1.100 người, bao gồm ít nhất hơn 700 người Israel và hơn 400 người Palestine.

Người dân Palestine tìm kiếm người thương vong dưới đống đổ nát của một ngôi nhà bị phá hủy trong cuộc tấn công của Israel ở Khan Younis, phía nam Dải Gaza, ngày 8/10. Ảnh: Reuters

Theo CNN, Thiếu tá Ben Wahlhaus - người phát ngôn của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết số người thiệt mạng do các cuộc tấn công của lực lượng Hamas kể từ ngày 7/10 đã tăng lên "hơn 700 người". Một quan chức khác của Israel cho biết số người thiệt mạng chưa phải là "con số cuối cùng", nói thêm rằng có hơn 2.000 người khác đã bị thương.

Trong khi đó, tại Dải Gaza - nơi bị Israel không kích đáp trả dữ dội, các quan chức báo cáo có ít nhất 413 người thiệt mạng.

Người dân ở phía nam Dải Gaza rời bỏ nhà cửa. Ảnh: Reuters

Theo nguồn tin của lực lượng cứu hộ Israel (Zaka), có ít nhất 260 thi thể được tìm thấy tại địa điểm tổ chức lễ hội âm nhạc trên lãnh thổ Israel nằm gần Dải Gaza. Sự kiện ngoài trời này được tổ chức nhân lễ hội Sukkot của người Do Thái.

Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Ả Rập al-Ghad TV, ông Mousa Abu Marzouk - Phó giám đốc Văn phòng chính trị của lực lượng Hamas, cho biết số con tin Israel mà nhóm này bắt giữ "chưa được thống kê, nhưng đã lên tới hơn một trăm". Ông cho biết trong số các con tin Israel có bao gồm các sĩ quan quân đội cấp cao.

Một đám tang ở Khan Yunis, Gaza. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, nhóm Thánh chiến Hồi giáo Jihad ngày 8/10 cho biết họ đang giam giữ ít nhất 30 con tin ở Dải Gaza.

Chính quyền Israel cho biết hàng chục người Israel đang bị bắt làm con tin ở Gaza nhưng chưa xác nhận con số chính xác.

Ngoài những người Israel, còn có một số công dân các nước khác được cho là đã bị lực lượng Hamas bắt làm con tin. Ngoại trưởng Mexico Alicia Barcena ngày 8/10 cho biết 2 công dân Mexico, một phụ nữ và một đàn ông "có lẽ" đã bị Hamas bắt giữ. Theo chính quyền Brazil, ít nhất 3 công dân Brazil khác cũng đang mất tích.

Hiện trường tòa tháp al-Watan bị phá hủy ở thành phố Gaza. Ảnh: Reuters

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói với CNN rằng Washington đã nhận được báo cáo về 3 công dân Mỹ thiệt mạng và những công dân khác chưa được xác định danh tính đã mất tích.

Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin nói rằng có 2 công dân Thái Lan đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh giữa Israel và Hamas. Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Parnpree Bahiddha-Nukara cho biết có 8 người Thái bị thương, 11 người Thái bị bắt làm con tin và có lẽ đã bị đưa tới Gaza.

Ông Srettha cho biết Thái Lan sẽ sử dụng mọi biện pháp ngoại giao sẵn có để giải cứu công dân, đồng thời cho biết lực lượng không quân đang chuẩn bị máy bay vận tải để sơ tán người dân Thái Lan khỏi Israel.

Cùng ngày, Thủ tướng Campuchia Hun Manet cho hay một sinh viên nước này tại Israel cũng đã thiệt mạng khi bạo lực nổ ra. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Philipines thông báo đang xác minh thông tin về việc công dân nước này có thể bị lực lượng Hamas bắt cóc.

Liên Hợp Quốc cho biết ít nhất 70.000 người Palestine ở Dải Gaza đang tìm nơi trú ẩn trong các trường học. Cơ quan này kêu gọi các bên tạo ra các hành lang nhân đạo để đưa thực phẩm vào Gaza.

Hệ thống phòng thủ tên lửa Iron Dome của Israel đánh chặn tên lửa phóng từ Gaza. Ảnh: Reuters

Cuộc xung đột giữa quân đội Israel và Hamas - lực lượng vũ trang kiểm soát Dải Gaza nổ ra vào sáng 7/10 (giờ địa phương), sau khi Hamas tiến hành cuộc tấn công tên lửa bất ngờ vào các mục tiêu trên lãnh thổ Israel. Các tay súng Hamas cũng đổ bộ vào nhiều thị trấn và khu dân cư Israel bằng đường bộ, đường biển và dù lượn trên không. Quân đội Israel ngay sau đó đã tiến hành các cuộc không kích nhằm đáp trả Hamas tại Dải Gaza.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố đặt nước này trong tình trạng chiến tranh, đồng thời cảnh báo nước này sẽ đặt mục tiêu đáp trả mạnh mẽ nhằm tiêu diệt lực lượng Hamas.

"Những gì xảy ra hôm nay chưa từng thấy ở Israel. Chúng tôi sẽ trả đũa mạnh mẽ cho ngày đen tối này", ông Netanyahu nói, đồng thời cảnh báo rằng Israel sẽ biến các địa điểm có liên quan đến Hamas “thành những hòn đảo đổ nát”.

Trong khi đó, ông Mohammad Deif, chỉ huy cấp cao của nhóm vũ trang Hamas kiểm soát Dải Gaza, tuyên bố phát động "cuộc chiến lớn nhất nhằm chấm dứt chế độ chiếm đóng" do Israel áp đặt tại Palestine. Lãnh đạo Hamas tuyên bố đây là chiến dịch đáp trả lại "những cuộc tấn công ngày càng leo thang" của Israel nhằm vào người Palestine ở Bờ Tây và Jerusalem.

Cuộc tấn công bất ngờ vào lãnh thổ Israel ngày 7/10 là động thái leo thang căng thẳng nghiêm trọng nhất tại khu vực này trong nhiều năm qua, đồng thời rơi vào dịp Israel kỷ niệm 50 năm Chiến tranh Yom Kippur giữa Ả Rập - Israel (1973-2023). Lần giao tranh dữ dội gần nhất giữa lực lượng Israel và các nhóm vũ trang tại Dải Gaza xảy ra hồi giữa năm 2021.

Đỗ Thảo

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/israel-tra-dua-vu-tan-cong-cua-hamas-so-nguoi-chet-vuot-nguong-1000-post27828.html