Israel tự hủy thiết bị trinh sát tại Lebanon vì lộ mật

Theo Southfront, Không quân Israel vừa dùng máy bay tấn công không người lái (UCAV) tấn công và phá hủy thiết bị trinh sát nước này cài cắm tại Lebanon.

Thông tin về vụ âm thầm không kích của Israel được Southfront dẫn nguồn tin từ Hãng thông tấn quốc gia Lebanese (NNA) cho biết, hôm 14/10/2018, một chiếc UCAV của Israel đã phá hủy một thiết bị trinh sát hiện đại của chính Israel cài đặt ở phía Đông thị trấn Hallousiyyeh thuộc Nam Lebanon.

Dù thông tin được Lebanon công khai nhưng hiện tại, Israel vẫn chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về vụ không kích này. Tuy nhiên, theo Andrea Tenenti, phát ngôn viên của Lực lượng Lâm thời của Liên Hợp Quốc(UNIFL) tại Lebanon, họ đang hợp tác tích cực với phía Lebanon để điều tra.

Phần còn lại của thiết bị trinh sát vừa bị Israel phá hủy.

Thiết bị trinh sát này dường như đã được cài đặt ở phía Nam Lebanon bởi các đặc vụ thuộc cơ quan tình báo Israel (Mossad) cùng hàng loạt thiết bị tương tự ở Syria và Lebanon trong vài năm gần đây. Những hệ thống này thường sẽ bị chính Israel phá hủy nếu chúng bị hỏng hoặc bị đối phương phát hiện.

Vị phát ngôn viên của UNIFL cho biết thêm, hệ thống trrinh sát gián điệp của Israel vừa bị phá hhủy là một hệ thống thông tin liên lạc tối tân. Hệ thống này có khả năng được lực lượng đặc nhiệm Israel bí mật cài cắm bên trong lãnh thổ Lebanon bởi lực lượng đặc biệt của Israel hoặc bởi các nhân viên đặc biệt của cơ quan tình báo Israel thổ Lebanon.

Được biết, trước khi thiết bị gián điệp này bị phá hủy, Quân đội Lebanon cũng đã phát hiện robot trinh sát của Israel thiết kế giống hệt con rắn và hoạt động theo kiểu cảm tử.

Theo những thông tin được công khai, không giống các robot thông thường sử dụng một bộ xử lý tập trung để tăng khả năng kiểm soát các yếu tố bên ngoài, robot cảm tử này sử dụng các bộ xử lý liên kết độc lập, bộ xử lý điều khiển, cảm biến quán tính, hệ thống truyền động, nguồn điện, thiết bị liên lạc và các cảm biến khác.

Robot đã được Israel triển khai hoạt động thử nghiệm trên nhiều chiến trường có sự xuất hiện của binh sĩ Israel. Người đứng đầu chương trình, Trung tá Gabi Dobresco cho biết: "Các robot rắn sẽ rất hữu ích trong tác chiến đô thị và dưới lòng đất, cho phép tiến hành các hoạt động kiểm tra, do thám trong cống thoát nước, các đường hầm chật hẹp, nơi mà các thiết bị do thám khác không thể hoạt động được.

Thân robot có thể hoạt động linh hoạt theo cách con rắn di chuyển, nó có thể vượt qua các địa hình khó khăn, lẻn vào bên trong các tòa nhà để tiến hành các hoạt động do thám. Các robot có thể mang theo các cảm biến sử dụng một lần, trong trường hợp khẩn cấp nó thể được kích nổ để tiêu diệt đối phương và xóa thông tin".

Hệ thống trinh sát của Israel bị Lebanon phát hiện hồi tháng 6/2018.

Phương thức hoạt động này đặc biệt hữu ích trong chống khủng bố, bắt cóc con tin. Đầu của robot rắn được trang bị một camera nhỏ, cảm biến quang, máy quét laser tự động, có khả năng hoạt động như một radar laser (LADAR), hệ thống được kết nối với một máy ảnh cung cấp khả năng quan sát 360 độ.

Bố trí trên toàn bộ chiều dài của robot rắn có 16 hệ thống liên kết để tăng sự linh hoạt, mỗi liên kết có hai khớp nối. Các mô tơ gắn trong các khớp nối được thiết kế theo công nghệ mới, có tỷ lệ lực đẩy lớn hơn trọng lượng.

Ban đầu, loại robot này làm bằng hợp kim nhôm có trọng lượng là 7kg, tuy nhiên sau quá trình thử nghiệm, nhà sản xuất và Bộ Quốc phòng Israel đã thành công khi giảm trọng lượng của robot này xuống còn 4kg. Ngoài Lebanon, những thiết bị trinh sát này cũng đã bị phát hiện trên chiến trường Syria hồi đầu năm 2018.

Thùy Dung

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/israel-tu-huy-thiet-bi-trinh-sat-tai-lebanon-vi-lo-mat-3367340/