Israel tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ người Kurd ở Syria

Israel lên án mạnh mẽ cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ nhắm vào các khu vực của người Kurd ở Syria - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói trên Facebook.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Israel sẵn sàng cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho người Kurd can đảm” – ông Netanyahu nói.

Liên minh châu Âu cũng lên án chiến dịch quét sạch chiến binh người Kurd của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tại các khu vực của Syria.

Đáp trả lại, TT Thổ Nhĩ Kỳ Recept Erdogan đe dọa sẽ dừng việc ngăn chặn dòng người tị nạn từ Trung Đông và châu Phi vào các nước châu Âu mà Ankara đã cam kết thực hiện năm 2016 trong một thượng đỉnh của EU tại Brussels.

Để đổi lấy việc ngăn chặn cái gọi là “Tuyến đường Balkan” (mà người di cư sử dụng để tới châu Âu), Thổ Nhĩ Kỳ đã nhận thêm 3 tỉ euro hỗ trợ tài chính và một loạt các nhượng bộ kinh tế khác từ EU.

Nói trên truyền hình quốc gia hôm 10/10, ông Erdogan đã đe dọa EU bằng một cuộc khủng hoảng di cư mới.

Trước, đó Thổ Nhĩ Kỳ đã chính thức bắt đầu “Chiến dịch mùa xuân hòa bình” ở đông bắc Syria, khiến các nước láng giếng và EU phẫn nộ.

Hải Yến -Theo UAwire

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/israel-tuyen-bo-san-sang-ho-tro-nguoi-kurd-o-syria-4039546-d.html