Israel tuyên bố sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu bị Hezbollah tấn công

Thủ tướng Israel Netanyahu đưa ra lời đe dọa thủ lĩnh phong trào Hồi giáo Hezbollah ở Liban rằng Tel Aviv sẽ 'giáng đòn tấn công mạnh mẽ' nếu các tay súng Hezbollah tấn công Israel.

Các chiến binh Hezbollah tại lễ diễu binh ở ngoại ô Beirut, Liban. (Nguồn: AP/TTXVN)

Ngày 20/9, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đưa ra lời đe dọa thủ lĩnh phong trào Hồi giáo Hezbollah ở Liban Hassan Nasrallah rằng Tel Aviv sẽ "giáng đòn tấn công mạnh mẽ" nếu các tay súng Hezbollah tấn công Israel.

Đây là lời đáp trả của Thủ tướng Netanyahu sau khi thủ lĩnh Nasrallah tuyên bố rằng Hezbollah đã sở hữu "tên lửa có độ chính xác cao," bất chấp mọi nỗ lực của Israel nhằm ngăn chặn Hezbollah sở hữu loại vũ khí này.

Ông Nasrallah cảnh báo rằng "nếu Israel áp đặt một cuộc chiến lên Liban, họ sẽ phải đối mặt với một số phận không bao giờ mong đợi."

Thủ tướng Netanyahu khẳng định: "Nếu ông ta (Nasrallah) đối đầu với chúng tôi, ông ta sẽ nhận một cú đánh mà ông ấy không thể tưởng tượng nổi"./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/israel-tuyen-bo-se-dap-tra-manh-me-neu-bi-hezbollah-tan-cong/525727.vnp