Israel ưu tiên đào tạo nhân lực, chuyển giao công nghệ cho Hà Tĩnh

Nhân chuyến thăm và làm việc tại Hà Tĩnh, chiều nay (1/3), bà Meirav Eilon Shahar - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Israel tại Việt Nam có buổi làm việc với lãnh đạo địa phương. Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn tiếp và làm việc với đoàn.

>> Đại sứ Israel tham quan một số dự án tại Hà Tĩnh

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn bày tỏ vui mừng khi bà Meirav Eilon Shahar và các cộng sự đã dành thời gian thăm, làm việc tại Hà Tĩnh.

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn tiếp và làm việc với đoàn

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh giới thiệu một số nét khái quát về tình hình phát triển KT-XH của Hà Tĩnh thời gian qua. Trong những năm qua, Hà Tĩnh đã tập trung hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh việc cải cách hành chính. Nhờ chú trọng xúc tiến đầu tư, Hà Tĩnh đã kêu gọi được nhiều nguồn lực xây dựng các công trình, dự án trọng điểm trên các lĩnh vực. Hiện, Hà Tĩnh là một trong những tỉnh có tỷ lệ tăng trưởng cao nhất cả nước; KKT Vũng Áng trở thành một trong 5 KKT trọng điểm quốc gia.

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn mong muốn bà Đại sứ tiếp tục quan tâm, giúp đỡ Hà Tĩnh một số vấn đề như: Nghiên cứu, đánh giá, tiến hành quy hoạch chi tiết vùng sản xuất dọc đồi núi để phát triển nông nghiệp, công nghiệp cao một cách bền vững; tổ chức đào tạo cho doanh nghiệp, nông dân tiên tiến của Hà Tĩnh học hỏi, ứng dụng công nghệ cao về trồng trọt, chăn nuôi tập trung; giới thiệu các doanh nghiệp vào đầu tư và ưu tiên một vài nguồn lực hỗ trợ cho Hà Tĩnh.

Đặc biệt, Hà Tĩnh hy vọng bà Đại sứ sẽ tạo điều kiện để Hà Tĩnh có thể tổ chức một cuộc xúc tiến đầu tư tại Israel.

Bà Meira Eilon Shahar trao đổi với lãnh đạo tỉnh một số vấn đề quan tâm

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Meirav Eilon Shahar - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Israel tại Việt Nam cảm ơn sự đón tiếp thịnh tình trong quá trình đoàn thăm và làm việc tại Hà Tĩnh.

Bà rất ấn tượng với thành quả đạt được của Hà Tĩnh, nhất là đối với Dự án rau, củ, quả công nghệ cao trên cát và Dự án Formosa…

Đại sứ Israel và lãnh đạo tỉnh chụp hình lưu niệm

Bà Đại sứ cho biết, hiện một số nhà đầu tư Israel đã đầu tư vào Việt Nam, và quan hệ thương mại giữa 2 nước đang có chiều hướng tăng, riêng năm 2015 đạt 2,3 tỷ USD.

Vì vậy, trước khi tiến hành cuộc xúc tiến đầu tư, tỉnh Hà Tĩnh nên có một cuộc hội thảo và Đại sứ quán sẽ tiến hành khâu nối với các doanh nghiệp Israel để có kế hoạch kết nối phù hợp.

Bà Meirav Eilon Shahar cũng cam kết sẽ dành cho Hà Tĩnh những ưu tiên hàng đầu, đặc biệt là trên các lĩnh vực cụ thể như: chuyển giao công nghệ bảo quản, khử mặn và trồng cây trên đất khô hạn, đào tạo nguồn lực phục vụ ngành nông nghiệp…

Đại sứ Meirav Eilon Shahar nói chuyện với Ban Giám hiệu, sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh.

Trước đó, bà Meirav Eilon Shahar đã có buổi nói chuyện với Ban Giám hiệu, sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh.

Ngoài việc giới thiệu về sự phát triển của đất nước Israel, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, bà Meirav Eilon Shahar mong muốn trong năm nay sẽ có 10 - 15 sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh đáp ứng được yêu cầu để đưa sang đào tạo tại Israel theo chương trình đào tạo miễn phí 11 tháng.

Thế Công

Xem chi tiết

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa dâng hương các khu di tích tại Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Chiều 1/3, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến cùng đoàn công tác đã đến dâng hương tại Khu mộ cố Tổng Bí thư Trần ...

Đại sứ Israel tham quan một số dự án tại Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Nhân chuyến thăm và làm việc tại Hà Tĩnh, sáng nay (1/3), bà Meirav Eilon Shahar - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Israel tại ...

Liên quan

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa dâng hương các khu di tích tại Hà Tĩnh

Đại sứ Israel tham quan một số dự án tại Hà Tĩnh

Đại sứ Israel bắt đầu chuyến thăm, làm việc tại Hà Tĩnh

Đức Thọ phấn đấu hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới

Khởi công xây dựng 50 mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo

Xem nhiều

>> Đại sứ Israel tham quan một số dự án tại Hà Tĩnh

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn bày tỏ vui mừng khi bà Meirav Eilon Shahar và các cộng sự đã dành thời gian thăm, làm việc tại Hà Tĩnh.

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn tiếp và làm việc với đoàn

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh giới thiệu một số nét khái quát về tình hình phát triển KT-XH của Hà Tĩnh thời gian qua. Trong những năm qua, Hà Tĩnh đã tập trung hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh việc cải cách hành chính. Nhờ chú trọng xúc tiến đầu tư, Hà Tĩnh đã kêu gọi được nhiều nguồn lực xây dựng các công trình, dự án trọng điểm trên các lĩnh vực. Hiện, Hà Tĩnh là một trong những tỉnh có tỷ lệ tăng trưởng cao nhất cả nước; KKT Vũng Áng trở thành một trong 5 KKT trọng điểm quốc gia.

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn mong muốn bà Đại sứ tiếp tục quan tâm, giúp đỡ Hà Tĩnh một số vấn đề như: Nghiên cứu, đánh giá, tiến hành quy hoạch chi tiết vùng sản xuất dọc đồi núi để phát triển nông nghiệp, công nghiệp cao một cách bền vững; tổ chức đào tạo cho doanh nghiệp, nông dân tiên tiến của Hà Tĩnh học hỏi, ứng dụng công nghệ cao về trồng trọt, chăn nuôi tập trung; giới thiệu các doanh nghiệp vào đầu tư và ưu tiên một vài nguồn lực hỗ trợ cho Hà Tĩnh.

Đặc biệt, Hà Tĩnh hy vọng bà Đại sứ sẽ tạo điều kiện để Hà Tĩnh có thể tổ chức một cuộc xúc tiến đầu tư tại Israel.

Bà Meira Eilon Shahar trao đổi với lãnh đạo tỉnh một số vấn đề quan tâm

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Meirav Eilon Shahar - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Israel tại Việt Nam cảm ơn sự đón tiếp thịnh tình trong quá trình đoàn thăm và làm việc tại Hà Tĩnh.

Bà rất ấn tượng với thành quả đạt được của Hà Tĩnh, nhất là đối với Dự án rau, củ, quả công nghệ cao trên cát và Dự án Formosa…

Đại sứ Israel và lãnh đạo tỉnh chụp hình lưu niệm

Bà Đại sứ cho biết, hiện một số nhà đầu tư Israel đã đầu tư vào Việt Nam, và quan hệ thương mại giữa 2 nước đang có chiều hướng tăng, riêng năm 2015 đạt 2,3 tỷ USD.

Vì vậy, trước khi tiến hành cuộc xúc tiến đầu tư, tỉnh Hà Tĩnh nên có một cuộc hội thảo và Đại sứ quán sẽ tiến hành khâu nối với các doanh nghiệp Israel để có kế hoạch kết nối phù hợp.

Bà Meirav Eilon Shahar cũng cam kết sẽ dành cho Hà Tĩnh những ưu tiên hàng đầu, đặc biệt là trên các lĩnh vực cụ thể như: chuyển giao công nghệ bảo quản, khử mặn và trồng cây trên đất khô hạn, đào tạo nguồn lực phục vụ ngành nông nghiệp…

Đại sứ Meirav Eilon Shahar nói chuyện với Ban Giám hiệu, sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh.

Trước đó, bà Meirav Eilon Shahar đã có buổi nói chuyện với Ban Giám hiệu, sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh.

Ngoài việc giới thiệu về sự phát triển của đất nước Israel, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, bà Meirav Eilon Shahar mong muốn trong năm nay sẽ có 10 - 15 sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh đáp ứng được yêu cầu để đưa sang đào tạo tại Israel theo chương trình đào tạo miễn phí 11 tháng.

Thế Công

Xem chi tiết

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/kinh-te/israel-uu-tien-dao-tao-nhan-luc-chuyen-giao-cong-nghe-cho-ha-tinh/109849.htm